Với điểm tựa sân nhà, ĐTQG Việt Nam sẽ đánh bại UAE và Thái Lan ngay tại Mỹ Đình?

Với những thành công trong suốt hai năm qua cùng với việc tâm lý của các cầu thủ đang cực kỳ thoải mái, liệu rằng HLV Park Hang-seo có thể giúp 'những chiến binh sao vàng' đánh bại được hai đối thủ khó chơi tại vòng loại WC 2022 là UAE và Thái Lan?

Chỉ còn ít ngày nữa là đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục bước vào cuộc hành trình đầy khó khăn tại vòng loại World Cup 2022. Những đối thủ tiếp theo của chúng ta sẽ lần lượt là ĐTQG UAE và ĐTQG Thái Lan. Đây đều là những đối thủ có lối chơi khó nhằn đối với các cầu thủ Việt Nam.

Tuy nhiên, ở hai trận đấu này, ĐTQG Việt Nam có một lợi thế khá lớn là được thi đấu dưới sự cổ vũ của hơn 4 vạn CĐV nhà trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình và hàng triệu người hâm mộ Việt Nam. Đây là điểm tựa không thể tuyệt vời hơn cho các cầu thủ có thêm sự tự tin ở hai trận đấu khó khăn sắp tới.

Dẫu biết rằng cả UAE và Thái Lan đều là những đội bóng không dễ bị khuất phục nhưng với NHM Bóng đá Việt Nam, sau những thành công rực rỡ của các cấp độ ĐTQG, họ có niềm tin rất lớn vào việc đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ đánh bại được hai đối thủ trên.

Việc được thi đấu trên sân nhà sẽ giúp các tuyển thủ của chúng ta có thêm động lực để đánh bại UAE và Thái Lan ở vòng loại WC 2022?

Việc được thi đấu trên sân nhà sẽ giúp các tuyển thủ của chúng ta có thêm động lực để đánh bại UAE và Thái Lan ở vòng loại WC 2022?

Niềm tin của NHM Bóng đá Việt Nam là hoàn toàn có cơ sở khi ở cấp độ ĐTQG, chúng ta đang "độc cô cầu bại” trước những đối thủ Đông Nam Á với chuỗi trận bất bại. Đây là kết quả của bản lĩnh, đẳng cấp mà thầy trò tướng Park tự tin phô diễn và khuất phục đối thủ.

Ngoài ra ở các lứa U và ở những giải đấu tầm cỡ châu lục, bóng đá nước nhà cũng có được những thành tích đáng nể mà nhiều đội bóng trong khu vực trong đó có Thái Lan vẫn mơ ước như Á quân VCK U23 châu Á, bán kết Asiad 2018, lọt vào top 8 đội mạnh nhất Asian Cup 2019.

Điều này cho thấy, ở thời điểm hiện tại, bóng đá Việt Nam đang ở một vị thế mới trong khu vực và châu Á. Lúc này, chúng ta đang hướng đến những mục tiêu cao hơn và cụ thể là phấn đấu đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, cố gắng đoạt vé dự Olympic Tokyo 2020.

Bởi vậy, để hoàn thành được mục tiêu trước mắt là lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, "những chiến binh sao vàng" buộc phải có được kết quả có lợi nhất ở hai trận đấu với ĐTQG UAE và ĐTQG Thái Lan sắp tới. Nhiều khả năng kết quả của hai trận đấu này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc chúng ta có thể giành quyền đi tiếp hay không. Vì thế dù có lợi thế được thi đấu trên sân nhà, ĐTQG Việt Nam nhiều khả nắng sẽ không chơi đôi công với đối thủ mà phòng ngự chặt để chờ đợi cơ hội phản công.

Mặt khác, chúng ta không được chủ quan, bởi điểm tựa Mỹ Đình không phải lúc nào cũng là "pháo đài bất khả xâm phạm". Thực tế chúng ta đã từng để thua trước Malaysia ở bán kết lượt về AFF Cup 2014 hay thua 0-3 trước Indonesia tại vòng bảng AFF Cup 2004.

Tuy nhiên, với sự tự tin cùng tâm lý thi đấu đang dâng cao, "những chiến binh sao vàng" dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia lão làng, tài ba là ông Park Hang-seo, NHM Bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể tin tưởng vào những chiến thắng của ĐTQG Việt Nam trước hai đối thủ khó khăn là UAE và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/voi-diem-tua-san-nha-dtqg-viet-nam-se-danh-bai-uae-va-thai-lan-ngay-tai-my-dinh-a455936.html