Voi cứu thoát hàng trăm du khách khỏi dòng nước lũ tại Nepal

Nhà chức trách phải sử dụng voi để giải cứu hàng trăm du khách mắc kẹt tại khu du lịch bên bờ sông Rapti trong cơn lũ nghiêm trọng ở miền Trung Nepal.

Reuters hôm 14/8 cho biết hơn 600 du khách đã mắc kẹt tại Sauraha, phía nam thủ đô Kathmandu của Nepal trong các khách sạn và nhà hàng bị cô lập bởi nước lũ.

"Khoảng 300 du khách đã cưỡi trên lưng voi di chuyển tới các khu vực an toàn trong ngày 13/8. Những người còn lại sẽ sớm được voi cứu đi", Suman Ghimire, người đứng đầu một nhóm các khách sạn, nói.

Sauraha nằm bên rìa Vườn Quốc gia Chitwan, là nơi cư trú của hàng trăm cá thể tê giác một sừng và voi. Nhờ vậy, du khách có thể nhanh chóng được cứu đi trên các phương tiện di chuyển 4 chân đặc biệt.

Voi giải cứu du khách khỏi vùng nước lũ. Ảnh: Financial Express.

Tại công viên quốc gia Kaziranga thuộc tỉnh Assam lân cận, nơi cư ngụ của quần thể tê giác một sừng lớn nhất thế giới, nước lũ đã nhấn chìm 90% diện tích. Chính quyền Nepal cho biết quần thể tê giác này đã được di chuyển tới khu vực an toàn.

Nepal đang trải qua mùa mưa lớn kéo theo các trận lũ quét và sạt lở đất liên tiếp. Nhà chức trách cho biết 26 trên tổng số 75 quận của đất nước này đã chìm dưới nước lũ hoặc bị sạt lở đất tàn phá. Nước lũ đã nhấn chìm hơn 60.000 ngôi nhà và cướp đi sinh mạng ít nhất 50 người.

Mùa mưa tại Nepal kéo dài từ tháng 6 tới tháng 9 hàng năm đóng vai trò quan trọng đối với ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, những cơn mưa lớn cũng thường xuyên gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho tính mạng và tài sản của người dân quốc gia Nam Á này.

Duy Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/voi-cuu-thoat-hang-tram-du-khach-khoi-dong-nuoc-lu-tai-nepal-post771378.html