Với Brexit, sẽ không xuất hiện Pogba, Kante ở Premier League

Việc Anh chính thức rời Liên minh châu Âu (EU) kể từ tháng 1/2021 có ảnh hưởng lớn đến cách thức chuyển nhượng cầu thủ của Premier League. Trong đó, chuyển nhượng cầu thủ giữa Anh với Pháp sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, vì Pháp là nguồn cung lớn nhất cho Premier League.

Pogba và Kante.

Pogba và Kante.

Sau ngày 1/1/2021, khi nước Anh chính thức rời khỏi EU, các cầu thủ mang quốc tịch của 27 quốc gia EU sẽ bị coi như cầu thủ nước ngoài ở Anh, và ngược lại, cầu thủ Anh cần xin visa để gia nhập các giải đấu khác thuộc EU. Ba tổ chức quyết định tiếp nhận cầu thủ đến các CLB tại xứ sương mù sẽ là LĐBĐ Anh (FA), BTC Premier League và BTC Championship (Giải hạng Nhất Anh).

Những tổ chức này ra quyết định dựa trên phê duyệt của Cơ quan chứng thực chính phủ (GBE), đơn vị đóng vai trò sàng lọc cầu thủ, HLV, nhà quản lý, các trợ lý HLV làm việc tại Anh. Các cá nhân muốn được cấp phép cần đạt tổng cộng 15 điểm trong bộ tiêu chí mà GBE xây dựng, đã được thỏa thuận với các CLB trong hơn 1 tháng qua.

Các đội đã cử chuyên gia đi học luật và xác định sẽ phải dựa nhiều vào đội ngũ luật sư trước các quyết định tuyển mộ nhân sự, vì các vấn đề luật pháp liên quan đến việc cấp giấy phép thi đấu cho cầu thủ ngoài EU khá phức tạp.

Theo luật, một cầu thủ trên 21 tuổi đến từ quốc gia xếp trong Top 50 BXH FIFA, thi đấu 70% số trận của ĐTQG trong 24 tháng gần nhất, sẽ tự động được GBE phê duyệt. Một cầu thủ mang quốc tịch của quốc gia có nền bóng đá thuộc Top 50 FIFA, thuộc các giải hàng đầu như Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1 chỉ cần có tên trong danh sách đăng kí thi đấu 1 lần thì đã đạt 12/15 điểm; ngồi dự bị 1 trận ở vòng bảng Champions League là được thêm 5 điểm nữa. Trong trường hợp thuộc biên chế đội lọt vào chung kết Champions League, họ sẽ dễ dàng có 10 điểm.

Nhưng với các cầu thủ mang quốc tịch các quốc gia xếp ngoài Top 50 BXH FIFA, sẽ khó hơn nhiều. Một cầu thủ hiện diện 2 năm liên tục ở ĐTQG dạng này chỉ được 2 điểm. Bên cạnh đó, các CLB Anh không được quyền chiêu mộ cầu thủ dưới 18 tuổi, bị giới hạn 6 lần tuyển mộ mỗi năm với cầu thủ 18-21 tuổi.

Do vậy, không khó (về luật) để một đội Premier League chiêu mộ Kylian Mbappe, vì anh 22 tuổi, là tuyển thủ Pháp và trụ cột của PSG. Nhưng sẽ khó để các đội chiêu mộ một ngôi sao thuộc quốc gia ngoài EU nằm ngoài Top 50 FIFA.

Nếu luật này được áp dụng từ trước, Luis Suarez không thể sang Premier League, vì 19 tuổi, anh mới đá cho Groningen của Hà Lan. N’Golo Kante không thể sang Leicester năm 2015, vì chưa từng lên tuyển Pháp. Không có chuyện Man United mua được Paul Pogba từ Le Havre năm 2011, khi anh chưa đủ 18 tuổi, tương tự với trường hợp Anthony Martial từ Monaco năm 2015.

Giao thương cầu thủ giữa Anh với Pháp sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng, vì Pháp là nguồn cung cầu thủ lớn nhất của Premier League. Theo tờ L’Equipe, từ 2010 tới 2019, tổng giá trị giao dịch cầu thủ từ Pháp vào Anh là 1,25 tỉ euro, trong khi con số này từ Đức “chỉ” là 767 triệu euro, Italia là 729 triệu, Tây Ban Nha là 658 triệu và Bồ Đào Nha là 524 triệu.

Giá trị giao dịch cầu thủ giữa Ligue 1 và Premier League vào Hè 2019 là 236 triệu euro, giảm mạnh so với 366 triệu cùng kì năm 2018. Brexit sẽ khiến số cầu thủ từ Pháp sang Anh giảm nữa ở kì chuyển nhượng mùa Đông. Giá trị giao dịch chắc chắn thấp hơn 77 triệu euro, số tiền hai giải trao đổi cầu thủ ở kì chuyển nhượng tháng 1/2020.

Với Brexit, Bielsa không thể làm việc ở Anh

Tiêu chí tuyển mộ HLV ngoài EU đơn giản hơn so với cầu thủ. Họ cần có 24 tháng liên tiếp hoặc tổng cộng 36 tháng không liên tục làm việc ở 5 nền bóng đá hàng đầu châu Âu, có bằng UEFA Pro, nói tiếng Anh tốt. Tuy vậy, nếu áp quy định này ngay lập tức, Marcelo Bielsa (ảnh) của Leeds và Xisco Munoz của Watford sẽ không đủ điều kiện. Bielsa không nói được tiếng Anh, trong khi Munoz làm HLV tạm quyền ở Dinamo Tbilisi tại Ukraine trước khi sang Watford.

Theo Gia Hưng/Bongdpalus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/voi-brexit-se-khong-xuat-hien-pogba-kante-o-premier-league/20201231024208007