Những món quà tuyệt vời giúp trẻ vừa học vừa chơi

Các hoạt động ngoài trời bị hạn chế do đại dịch COVID-19 toàn cầu. Vì thế, bạn nên tìm kiếm những món đồ mà con bạn có thể thích thú mà không cần ra khỏi nhà, đồng thời giảm thiểu thời gian sử dụng thiết bị của trẻ.

1. Sách

Với tư cách là cha mẹ hoặc người giám hộ, bạn nên khuyến khích trẻ yêu thích đọc sách. Bạn có thể mua cho chúng một vài cuốn sách mà chúng yêu thích hoặc đăng ký cho chúng tham gia một câu lạc bộ sách qua Internet. Câu lạc bộ sách dành cho trẻ em có những cuốn sách được chọn lọc thủ công phù hợp với lứa tuổi của con bạn. Trẻ em có thể bắt đầu với những cuốn sách phiêu lưu, truyện tranh hoặc các tác phẩm văn học dành cho trẻ em khác sẽ thu hút trí tưởng tượng của chúng. Đọc sách không chỉ cải thiện vốn từ vựng của trẻ mà còn cho phép trẻ khám phá thế giới mới khi còn nhỏ.

2. Món đồ nghệ thuật

Tất cả trẻ em đều có tiềm năng trở thành nghệ sĩ giỏi. Với trí tưởng tượng hồn nhiên và sáng tạo của mình, chúng có thể tự mình sáng tạo nghệ thuật chỉ với một tờ giấy và các vật liệu tô màu. Một khi bạn thấy con mình thích vẽ hãy hỗ trợ con và nâng cao tài năng đầy hứa hẹn đó bằng cách cung cấp những gì con cần.

3. Đồ chơi tập đếm

Nếu bạn muốn nuôi dạy một thần đồng toán học, bạn có thể bắt đầu cho con của mình tập đếm với những món đồ chơi giúp bé học cách đếm. Những đồ chơi này cung cấp các đồ vật giới thiệu các con số. Chúng được thiết kế theo cách giải trí cho trẻ em. Một số được làm với các nhân vật động vật, giọng nói nhỏ vui nhộn và các phong cách khác sẽ thu hút sự chú ý của con trẻ.

4. Khối lắp ghép

Các bé vẫn chưa học được khả năng phối hợp vận động vì vậy bộ lego xếp hình là một trong những cách hiệu quả nhất để khuyến khích trẻ lắp ghép và sáng tạo đồ vật. Có rất nhiều loại khối bạn có thể tìm thấy, nhưng bạn nên mua loại được làm bằng nhựa nhẹ. Các khối gỗ cổ điển có thể nặng đối với những bàn tay nhỏ bé. Khi trẻ em nhấp các khối với nhau và tự xây tháp, chúng bắt đầu trở nên sáng tạo và giàu trí tưởng tượng. Càng chơi, chúng càng nghĩ ra nhiều cấu trúc và mô hình từ đó nâng cao tính sáng tạo cho trẻ.

5. Lều nhỏ

Trước khi đại dịch COVID-19 tấn công toàn thế giới, trẻ em sẽ được vui chơi ở công viên hoặc các sân chơi công cộng. Tuy nhiên với tình hình hiện tại, việc cho con bạn tiếp xúc với thế giới bên ngoài là rất nguy hiểm, bé có thể sẽ mong muốn có những hoạt động ngoài trời. Đó là lý do tại sao một chiếc lều cũng là một ý tưởng quà tặng hấp dẫn. Nó sẽ mang lại cho trẻ cảm giác vui vẻ và hào hứng khi được cắm trại ngoài trời. Không cần thiết phải đi đâu xa, bạn chỉ cần tổ chức cắm trại cho con trẻ trong góc vườn nhà mình.

6. Phụ kiện

Nếu cô gái nhỏ xinh của bạn thích ăn mặc đẹp, chắc hẳn chúng sẽ mong muốn được tặng những phụ kiện trang sức. Vì thế hãy lựa chọn cho chúng những bộ trang sức phụ kiện nhỏ xinh phù hợp với lứa tuổi của chúng để chúng có thể tự học cách làm đẹp cho bản thân mình.

7. Búp bê

Đối với các bé gái, có lẽ chúng rất thích chơi búp bê. Chúng thích thay quần áo, chải đầu và một số thậm chí còn tắm cho búp bê. Với món quà này, bạn có thể tập cho con gái của mình biết cách quan tâm và chăm sóc người khác.

8. Ống nhòm

Trẻ em vốn dĩ rất tò mò, và với tư cách là cha mẹ, bạn nên khuyến khích chúng nhiều hơn. Nếu các con của bạn hỏi nhiều về các loài chim và thế giới tự nhiên, một cặp ống nhòm có thể là món quà tốt nhất để hỗ trợ trí óc ham học hỏi của bé. Bạn có thể chọn những loại nhẹ để con bạn có thể mang chúng thoải mái. Để thú vị hơn, bạn có thể lấy một cuốn sách dán các loài chim và để con bạn xem con bạn có thể gọi tên bao nhiêu loài chim.

9. Bể bơi bơm hơi

Rất nhiều trẻ em thích nước đến nỗi chúng có thể chơi đùa và bơi lội cho đến khi trời tối. Giờ đây, việc đến bãi biển công cộng và hồ bơi có thể nguy hiểm do đại dịch bùng phát, con bạn có thể bỏ lỡ niềm vui khi chơi đùa dưới nước. Vì vậy, một hồ bơi bơm hơi có thể là một ý tưởng quà tặng tuyệt vời.

10. Dụng cụ nấu ăn

Quà tặng không nhất thiết mang ý nghĩa vật chất. Bạn cũng có thể dạy cho con mình cách nấu ăn nếu con bắt đầu tỏ ra thích nấu nướng. Bạn sẽ dạy cho chúng những công thức nấu ăn đơn giản để có thể vừa nâng cao kỹ năng nấu nướng vừa phát triển tính kỷ luật./.

CTV Vũ Tuyến/VOV.VN Theo Inspiring Tips

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/nhung-mon-qua-tuyet-voi-giup-tre-vua-hoc-vua-choi-887660.vov