Vóc dáng sao nữ ăn một bữa/ngày trong 8 năm

Trong giai đoạn 2009-2011, UEE từng sở hữu thân hình nóng bỏng, vẻ ngoài rạng rỡ. Sau khi bị chê béo bụng, mỹ nhân 8X bắt đầu ăn kiêng một bữa/ngày trong suốt 8 năm.

 Mới đây, khi tham dự chương trình I Live Alone, cựu thành viên After School UEE đã tiết lộ cô chỉ dám ăn một bữa mỗi ngày trong suốt 8 năm qua. Nguyên nhân xuất phát từ việc người đẹp 32 tuổi từng bị chê béo, có mỡ bụng trong quá khứ.

Mới đây, khi tham dự chương trình I Live Alone, cựu thành viên After School UEE đã tiết lộ cô chỉ dám ăn một bữa mỗi ngày trong suốt 8 năm qua. Nguyên nhân xuất phát từ việc người đẹp 32 tuổi từng bị chê béo, có mỡ bụng trong quá khứ.

UEE tên thật là Kim Yoo Jin, gia nhập ngành giải trí vào năm 2007 trong dự án Five Girls. Tuy nhiên, không lâu sau đó, công ty quản lý phá sản và nhóm phải tan rã. Năm 2009, cô gia nhập After School và nhanh chóng nhận được sự chú ý nhờ vẻ đẹp khỏe khoắn, quyến rũ. Cô sở hữu gương mặt bầu bĩnh, chiều cao 1,72 m nổi trội và đôi chân được mệnh danh "cặp đùi mật ong" vạn người mê.

Danh tiếng của UEE bùng nổ trong giai đoạn 2009-2011, khán giả đặc biệt yêu thích thân hình gợi cảm và khuôn mặt ngây thơ của cô. Một chuyên gia trong ngành giải trí từng nhận xét: "Tôi không cần biết cô ấy hát hay diễn xuất, không cần biết cô ấy có tài năng xuất chúng hay không. Nhưng với vẻ đẹp đó, showbiz cần cô ấy, UEE sinh ra để làm ngôi sao".

Thần thái rạng rỡ cùng vũ đạo điêu luyện là những ưu điểm nổi trội của người đẹp 8X. Cô xuất thân là vận động viên bơi lội chuyên nghiệp nên sở hữu hình thể khỏe khoắn, đường cong cơ thể nóng bỏng, không gầy gò như những thần tượng khác. Cô nhiều lần dẫn đầu danh sách mỹ nhân gợi cảm nhất Kpop.

Nhờ sự nổi tiếng vượt trội trong giai đoạn 2009-2011, cựu thành viên After School được nhiều nhãn hàng săn đón, mời làm người mẫu. Cô thậm chí trở thành đại diện thương hiệu cho hãng rượu soju nổi tiếng nhất tại xứ kim chi. Ở Hàn Quốc, vị trí người mẫu đại diện của rượu soju chỉ dành cho những ngôi sao hàng đầu, có độ phổ biến lớn và được quốc dân yêu mến.

Tuy nhiên, cũng chính trong thời kỳ này, UEE gặp nhiều áp lực về vấn đề cân nặng. Trong chương trình I Live Alone, cô cho biết dù sở hữu "cặp đùi mật ong" được khán giả yêu thích nhưng thân hình cô không được thon gọn. Việc phải mặc trang phục hở eo khi lên sân khấu làm lộ nhược điểm có mỡ bụng của UEE. Nhiều người đã chụp ảnh lại hình ảnh mỹ nhân người Hàn lộ bụng và liên tục chỉ trích, bêu rếu trên mạng.

"Tôi đã tổn thương và khóc rất nhiều", UEE chia sẻ. Sau khi bị chê thừa cân, cô bắt đầu thực hiện chế độ ăn kiêng khắc nghiệt để giảm cân. Theo chia sẻ hồi năm 2017, UEE không cho phép bản thân ăn quá 1.000 calo/ngày. Ngoài ra, cô còn tập thể dục với cường độ cao.

Từ năm 2014, 8X tạm ngừng hoạt động với tư cách ca sĩ, chuyển hướng sang làm diễn viên. Từ đây, cô đều trở thành chủ đề bàn tán của dân mạng và ngày càng gầy gò, thiếu sức sống. Thân hình UEE trở nên xương xẩu, không có đường cong, gương mặt cũng mất đi vẻ rạng rỡ.

Cựu thành viên After School thừa nhận cô chỉ dám ăn một bữa/ngày trong suốt 8 năm qua vì ám ảnh việc bị chê thừa cân. Năm 2019, bạn thân nữ diễn viên tiết lộ cô đã tăng cân một chút so với giai đoạn gầy nhất. Tuy nhiên, UEE tỏ ra hài lòng với thân hình mảnh mai ở giai đoạn trước đó hơn.

Dân mạng Hàn Quốc nhiều lần cho rằng UEE mắc chứng biếng ăn dẫn đến việc cân nặng rơi xuống mức báo động. Khi biết về nguyên nhân mỹ nhân 32 tuổi liên tục giảm cân, trên Pann, nhiều người cho biết họ cảm thấy nuối tiếc và thương cô hơn. Bên cạnh đó, một số ý kiến khuyên UEE nên điều chỉnh lại cân nặng, tích cực lấy lại vóc dáng để giữ gìn sức khỏe.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/voc-dang-sao-nu-an-mot-buangay-trong-8-nam-post1095537.html