Vợ yêu cầu chồng 'ra khỏi' hộ khẩu sau ly hôn

Anh Trần Như Hiếu (ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) thắc mắc, anh và vợ ly hôn đã được 3 tháng. Sau khi thỏa thuận phân chia tài sản, vợ và con anh được ở lại căn nhà chung. Anh nhận khoản tài sản được chia và ra khỏi nhà. Hiện anh chưa có nhà riêng mà vẫn đang ở nhà thuê tại một địa phương khác. Mới đây, vợ cũ của anh gọi điện, đòi 'cắt' anh ra khỏi hộ khẩu chung. Anh Hiếu hỏi yêu cầu của vợ anh có đúng pháp luật?

- Về nội dung này, luật sư Ngô Văn Định, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật (Hội Luật gia tỉnh) cho biết, theo Điều 27, Luật Cư trú năm 2006 quy định về trường hợp tách hộ khẩu như sau: những cá nhân cùng một chỗ ở hợp pháp được tách hộ khẩu bao gồm: người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách hộ khẩu; người đã nhập vào hộ khẩu quy định của Luật Cư trú năm 2006 mà được chủ hộ đồng ý cho tách khẩu bằng văn bản.

Khi tách hộ khẩu, người có nhu cầu tách khẩu đến cơ quan chức năng làm thủ tục phải xuất trình hộ khẩu, phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ. Theo quy định này, thủ tục tách hộ khẩu do người có nhu cầu tự thực hiện. Do đó, chủ hộ hay người khác trong hộ không được tự ý tách hộ khẩu của người cùng hộ mà không được sự đồng ý của họ.

Về trường hợp xóa đăng ký thường trú, theo Điều 22 cũng của Luật Cư trú năm 2006, người thuộc các trường hợp sau đây bị xóa đăng ký thường trú: chết, bị tòa án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết; được tuyển dụng vào quân đội nhân dân, công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại; đã có quyết định hủy đăng ký thường trú; ra nước ngoài định cư; đã đăng ký thường trú ở nơi mới... Riêng trường hợp đã đăng ký thường trú ở nơi mới, cơ quan đã làm thủ tục đăng ký thường trú cho công dân ở nơi cư trú mới có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy chuyển hộ khẩu để xóa đăng ký thường trú ở nơi cư trú cũ.

Căn cứ theo các quy định trên, yêu cầu của vợ anh là không đúng pháp luật nên không có quyền tự xóa tên anh ra khỏi hộ khẩu và anh cũng không thuộc các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú.

An Nhiên (ghi)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202101/vo-yeu-cau-chong-ra-khoi-ho-khau-sau-ly-hon-3040537/