Vợ Xuân Bắc bác bỏ tin đồn xin nghỉ dạy ở trường CĐ Nghệ thuật HN

Thông tin mới nhất từ chị Nguyễn Hồng Nhung, chị chỉ xin nghỉ phép một tháng chứ không phải xin nghỉ hẳn việc dạy học ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội như tin đồn.

Theo đó trên một số trang tin mới đây đăng tải thông tin, vợ Xuân Bắc về nhà bán bánh chưng, quần áo, thuốc giảm cân sau khi nghỉ dạy ở Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Cụ thể nội dung của các trang tin viết: "Từng có nhiều năm làm giảng viên khoa Sân khấu – Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, thế nhưng nữ giảng viên Nguyễn Hồng Nhung, vợ danh hài Xuân Bắc, vẫn quyết tâm buông bỏ công việc yêu thích của mình do những mâu thuẫn không thể hòa giải với ban lãnh đạo nhà trường.

Kể từ sau lần livestream tố NSND Anh Tú và Ban giám hiệu nhà trường cố ý loại bỏ mình khỏi Hội đồng chấm thi, vợ Xuân Bắc cho biết cứ mỗi lần lên lớp lại bị cấp trên cho người theo dõi, soi mói từng nhất cử nhất động để bắt lỗi.

Không chịu nổi áp lực vì bị đồng nghiệp gây khó dễ, chị Hồng Nhung quyết định ngưng giảng dạy và về nhà bán hàng online để có thu nhập. Do có quá nhiều thời gian rảnh rỗi nên vợ nghệ sĩ Xuân Bắc bán đủ thứ từ quần áo, thuốc giảm cân, bánh chưng, xúc xích, chả giò.v.v… Dù đã U40 nhưng chị Nhung vẫn rất tự tin khi làm người mẫu, diện lên mình những bộ trang phục trẻ hơn so với độ tuổi để quay clip quảng cáo cho shop thời trang của mình".

Trước những thông tin về việc nghỉ hẳn dạy ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, sáng 26.10, PV Dân Việt đã liên hệ với đại diện của trường và được vị đại diện này khẳng định, chị Hồng Nhung không nghỉ dạy tại trường, đó là thông tin thất thiệt, không đúng.

Còn phía chị Nguyễn Hồng Nhung, chị khá bất ngờ với thông tin ở trên. Trao đổi với Dân Việt, chị Hồng Nhung cho biết: "Đúng là tôi có xin nghỉ, nhưng không phải nghỉ hẳn dạy ở trường mà xin nghỉ phép một tháng vì có việc gia đình cũng như có thời gian chăm sóc cho các con và chồng nhiều hơn". Bởi theo Hồng Nhung, thời gian vừa qua chị đã khá căng thẳng, mệt mỏi nên cũng muốn có thời gian thư giãn, xả stress.

“Trước khi nghỉ tôi cũng đã lên kế hoạch, đăng ký kịch bản, tìm trích đoạn, những buổi tự tập thì các học sinh vẫn có thể trao đổi với tôi qua các trang facebook của lớp. Hiện tại tôi cũng không nhận thêm lớp mới”, chị Hồng Nhung cho biết.

Được biết ngoài chuyện xả stress vì bị áp lực nhiềutrong thời gian vừa qua, Hồng Nhung cũng muốn quan tâm nhiều hơn tới công việc kinh doanh, buôn bán của mình. Với Hồng Nhung, kinh doanh cũng là một niềm đam mê để bớt đi những ưu tư, phiền muộn trong công việc, đồng thời cũng là cách giúp cho những ai đến mua hàng của chị có thể chia sẻ, tâm sự vơi đi những gánh nặng mà họ đang gặp phải. Và đối với chị đó là niềm vui, hạnh phúc khi mang đến cho những người phụ nữ tinh thần thoải mái.

Vì vậy khi nói đến chuyện kinh doanh của mình, chị Hồng Nhung cho hay, chị khá buồn khi có những lời nhận xét cho rằng, lùm xùm vừa qua là để chị PR cho công việc kinh doanh trong khi công việc này chị đã thực hiện đến 10 năm nay. Thậm chí nhiều người dè bỉu khi bảo chị bán thập cẩm từ quần áo, đến bánh chưng, thuốc giảm cân…nhưng theo Hồng Nhung, chị buôn bán như thế là hoàn toàn chính đáng, không làm gì sai, xấu và vi phạm pháp luật, vì vậy chẳng có gì phải ngại.

Hồng Nhung cho biết thêm, trong thời gian chị nghỉ ở trường thì cũng nghỉ vào facebook, việc này nhằm giúp cho tất cả dịu lại, nhẹ nhàng nhìn lại tất cả những sóng gió vừa qua.

Thanh Hà

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/vo-xuan-bac-bac-bo-tin-don-xin-nghi-day-o-truong-cd-nghe-thuat-hn-816617.html