Vở vũ kịch kinh điển thế giới 'Giselle' đến Việt Nam

Trong 2 ngày 21-22/9, Nhà hát nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh (HBSO) sẽ công chiếu vở vũ kịch kinh điển của thế giới có tên 'Giselle' đến khán giả thành phố.

Vai Giselle và Albert sẽ do Đỗ Hoàng Khang Ninh và Hồ Phi Điệp đảm nhận.

Theo đó, vở vũ kịch này lần đầu tiên được công diễn vào năm 1841 tại Paris, nội dung của vở vũ kịch là câu chuyện kể về một cô gái trẻ ngây thơ trong sáng đem lòng yêu một quý tộc trẻ hào hoa tên Albrecht (Albert), người đã có hôn ước cùng một cô gái khác.

Trong câu chuyện sẽ xuất hiện các nhân vật là các hồn ma của các cô gái bị vị hôn phu của mình lừa dối, đau khổ đến chết, được gọi là Wilis, họ có năng lực kiểm soát và giết những kẻ phụ bạc như Albert. Nhưng cuối cùng, Giselle vẫn ra sức bảo vệ cho Albert và tình yêu nàng dành cho hắn quá sâu đậm.

Sau khi công chiếu lần đầu tiên, lập tức vở diễn thành công vang dội và đến nay đã được biểu diễn trên toàn thế giới.

Vở vũ kịch này được dàn dựng bởi bàn tay của Chloe Glemot và Yuki Hiroshige và hai cô này sẽ đảm nhận vai linh hồn “cầm đầu” của Wilis. Hai diễn viên này đã từng tham gia trong vở “Kẹp hạt dẻ” đã được biểu diễn trước đó.

Hai nhân vật chính là Giselle và Albert sẽ do Đỗ Hoàng Khang Ninh và Hồ Phi Điệp đảm nhận. Đàm Đức Nhuận sẽ vào vai Hilarion, người yêu say đắm Giselle. Về phần âm nhạc của “Giselle” sẽ được thu sẵn, đây là tác phẩm để đời của Adolphe Adam (1803-1856).

Vở vũ kịch này là tác phẩm điển hình của thể loại ballet lãng mạn khi có các yếu tố tình yêu tan vỡ, khung cảnh đồng nội và các linh hồn siêu nhiên. Các kĩ thuật múa sẽ được phô diễn trong cảnh lễ hội gặt hái và trong cảnh các Wilis bắt các kẻ bội tình nhảy đến chết.

Ngoài buổi biểu diễn trong hai đêm 21 - 22/9 tại TP Hồ Chí Minh, vở vũ kịch này cũng sẽ được biểu diễn lại lần nữa tại thành phố vào ngày 9/11.

Theo TTXVN

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa/vo-vu-kich-kinh-dien-the-gioi-giselle-den-viet-nam-tintuc415840