Vợ vay nợ không trả, chồng bị giang hồ bắt cóc đòi tiền chuộc

Đến kì hạn nhưng không lấy lại được tiền, Hổ thuê một nhóm giang hồ lên kế hoạch chặn xe đe dọa, đánh đập 'con nợ' rồi yêu cầu người thân mang tiền tới chuộc.

Ngày 9/1, thông tin từ Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ nhóm 9 đối tượng về hành vi Cưỡng đoạt tài sản gồm: Bùi Văn Hổ (31 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp); Phạm Quốc Báo (24 tuổi), Đào Duy Khánh (27 tuổi), Nguyễn Thị Hạnh (43 tuổi), Nguyễn Thị Vượng (47 tuổi, cùng trú TP.Vinh); Ngô Tuấn Dũng (45 tuổi, trú huyện Nam Đàn) và Lưu Văn Hùng (29 tuổi), Hà Huy Ý (23 tuổi), Nguyễn Văn Xuân (32 tuổi, cùng trú huyện Hưng Nguyên).

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra, chị Đỗ Thị H. (32 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp) có vay của Hổ 238 triệu đồng. Ngày 5/1 là ngày đến hạn thanh toán nhưng chị H. chưa có tiền trả khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Một ngày sau, Hổ thuê nhóm người trên lên kế hoạch chặn xe, bắt giữ, đánh đập anh Lê Văn T. (40 tuổi, chồng chị H) và lái xe khi cả hai đang trên đường chở hàng từ Nghệ An vào Đà Nẵng. Chặn được xe, nhóm người này đe dọa, đánh đập khống chế anh T. và ép người nhà đưa tiền xuống chuộc.

Đến 13h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã giải cứu anh T. tại một quán ăn thuộc khối 4, thị trấn huyện Hưng Nguyên, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Theo công an, đây là băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê theo cách thức xã hội đen. Hổ là kẻ cầm đầu, đứng ra thuê người trên bắt cóc anh T.

Trước đó, ngày 25/12/2018, Công an TP.Vinh cũng đã bắt giữ nhóm Nguyễn Văn Luyến (39 tuổi, trú TP.Vinh), Nguyễn Văn Vương (31 tuổi), Nguyễn Văn Ngọc (21 tuổi), Hoàng Tuấn Dũng (24 tuổi, cùng trú huyện Hưng Nguyên) và Nguyễn Văn Thắng (27 tuổi, trú huyện Nam Đàn).

Theo cơ quan công an, đây là nhóm đối tượng chuyên sử dụng luyn, trứng thối và các chất độc như thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột… ném vào nhà người dân để đòi nợ khiến người dân lo lắng, bất an.

Nguyễn Phan

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/vo-vay-tien-khong-co-tra-chong-bi-giang-ho-bat-coc-tien-chuoc-c2a307227.html