Vờ vào tiệm mua vàng, thanh niên quê Nghệ An giật dây chuyền rồi bỏ chạy

Khi nhân viên của tiệm đang cho xem hai sợi dây chuyền vàng thì bất ngờ thanh niên quê Nghệ An giật lấy rồi nhảy lên xe máy bỏ chạy.

Phan Hữu Thành cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Công Lý

Phan Hữu Thành cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Công Lý

Sáng 6/7, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ Phan Hữu Thành (26 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Thông tin ban đầu, trưa ngày 5/7, Thành bịt khẩu trang vào tiệm vàng Lê Mai Kim Phát (khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An) vờ hỏi mua dây chuyền vàng.

Khi nhân viên của tiệm đang cho xem hai sợi dây chuyền, thì bất ngờ Phát giật một sợi trị giá hơn 30 triệu đồng rồi nhảy lên xe máy bỏ chạy.

Phát hiện bị kẻ gian cướp tài sản, chị T. (nhân viên tiệm vàng) truy hô. Lúc này, anh Đặng Thanh Nh. (30 tuổi, ngụ sát tiệm vàng) cùng 2 người dân lập tức đuổi theo.

Dù đối tượng cướp vàng chống trả quyết liệt nhưng mọi người vẫn khống chế, bắt giữ được đối tượng. Sau đó, đối tượng Thành bị người dân khống chế và trình báo đến cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, công an địa phương đã có mặt tiếp nhận, áp giải Phan Hữu Thành cũng tang vật về trụ sở. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngày 4/10/2018, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cũng xảy ra một vụ cướp giật tương tự.

Theo đó, 15h20 ngày 3/10, tại tiệm vàng Đ. T. (đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm một đối tượng vào cửa hàng bạc trên giả làm khách mua vàng rồi sau đó cướp chiếc nhẫn vàng bỏ chạy.

Phát hiện sự việc, chủ tiệm vàng cùng người dân đã hô hoán, đuổi theo và bắt giữ được tên cướp giật. Tại cơ quan công an, danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Bằng (SN 1992, trú tại xã Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định). Bằng sống lang thang ở Hà Nội.

Thiên Thanh (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vo-vao-tiem-mua-vang-thanh-nien-que-nghe-an-giat-day-chuyen-roi-bo-chay-70344-5.html