Vợ vắng nhà, anh rể lừa em vợ ra bờ suối cưỡng bức

Đi nhậu về, gã anh rể thấy vợ vắng nhà liền dụ dỗ em vợ ra bờ suối, dùng vũ lực khống chế cưỡng bức nạn nhân 14 tuổi.

\

Vợ vắng nhà, anh rể lừa em vợ ra bờ suối cưỡng bức. Ảnh Dân việt.

TAND huyện Chư Pưh, Gia Lai vừa xét xử sơ thẩm vụ và tuyên phạt bị cáo Rmah Hiệp (SN 1998, trú tại thôn Ia Bia, xã Ia Le, huyện Chư Pưh) 7 năm 6 tháng tù giam về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng tối, 4/3/2018, Hiệp đi nhậu về không thấy vợ ở nhà nhưng thấy em ruột của vợ là bé P. (SN 2004) nên nảy sinh ý nghĩ đồi bại.

Khi đến khu vực suối Ia Do (thuộc địa phận xã Ia Blứ), Hiệp đã dùng vũ lực đe dọa, khống chế và thực hiện hành vi giao cấu với P.

Đến khoảng 22h cùng ngày, P. về nhà và kể lại cho gia đình nghe. Gia đình nạn nhân đã đến công an xã Ia Le trình báo sự việc. Tại trụ sở Công an huyện Chư Pưh, Hiệp khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp luật của mình. Thời điểm gây án, Hiệp có dấu hiệu sử dụng bia rượu.

Xem thêm:Công an vào cuộc xác minh cặp đôi 'mây mưa' trong quán trà sữa ở Thái Nguyên

Hạo Nhiên (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vo-vang-nha-anh-re-lua-em-vo-ra-bo-suoi-cuong-buc-49870-5.html