Vợ tỷ phú Bill Gates muốn thay đổi việc chia tài sản cho 3 người con?

Bà Melinda Gates, vợ cũ của tỷ phú Bill Gates, được cho có động thái muốn phân chia thêm tài sản cho 3 người con sau khi hai vợ chồng ly hôn.

Nhà sáng lập Tập đoàn Microsoft và là tỷ phú giàu thứ 4 thế giới Bill Gates từng cho hay khối tài sản khổng lồ trị giá 130 tỉ USD của ông và vợ sẽ không được chia hết cho 3 người con. Cụ thể, vào năm 2017, tỷ phú Bill Gates tuyên bố 3 người con của ông sẽ chỉ nhận được 10 triệu USD mỗi người trong khối tài sản hơn 130 tỉ USD từ bố mẹ.

Ông Bill Gates cũng nói rằng, dù một số người phản đối quan điểm của ông trong việc để lại số tiền thừa kế ít ỏi cho con, nhưng ông và vợ là bà Melinda Gates “cảm thấy chuyện này là tốt”.

Tỷ phú Bill Gates bên vợ và 3 người con. (Ảnh minh họa)

Tỷ phú Bill Gates bên vợ và 3 người con. (Ảnh minh họa)

Sau khi thông tin vợ chồng tỷ phú Bill Gates và Melinda Gates ly hôn sau 27 năm chung sống gây chấn động, nhiều người đặt câu hỏi liệu số tiền mà hai vợ chồng tỷ phú phân chia cho 3 người con có thay đổi hay không?

Hôm 17/5, tờ New York Post dẫn lời hai chuyên gia hàng đầu về ly hôn cho hay, nhiều dấu hiệu trong đơn ly hôn gửi lên tòa cho thấy bà Melinda có thể sẽ thay đổi khoản tiền thừa kế 10 triệu USD cho mỗi người con như lời tỷ phú Bill Gates từng nói.

Chia sẻ với New York Post, hai luật sư nổi tiếng về ly hôn là Harriet Newman Cohen và Martha Cohen Stine cho hay, bà Melinda có “các luật sư bất động sản và tín thác nổi tiếng” trong vụ ly hôn và “điều bất thường nhất" là tên các luật sư này lại nằm trong hồ sơ ly hôn gửi lên tòa án.

Cũng theo hai luật sư, điều này cho thấy bà Melinda có quan điểm về cuộc sống gia đình khác với người chồng cũ mà cụ thể là vấn đề phân chia tài sản cho các con.

“Ông Bill Gates từng tự hào tuyên bố với thế giới về việc ông sẽ chỉ để lại cho 3 người con mỗi người 10 triệu USD và phần còn lại trị giá hàng tỉ USD được để lại cho hoạt động từ thiện. Bây giờ, bà Melinda đã có quyền kiểm soát, có lẽ bà ấy muốn để lại cho các con nhiều hơn số tiền 10 triệu USD mỗi người’, một trong hai luật sư nói.

Hai luật sư cũng nhấn mạnh, số tiền 10 triệu USD mà tỷ phú Bill Gates muốn để lại cho mỗi người con “không khác gì là tước đi quyền thừa kế của các con”.

Cũng theo hai luật sư, việc bà Melinda đệ đơn ly hôn hôm 3/5 không xuất phát từ việc bà đưa ra quyết định ly hôn chồng vì chờ đứa con út tròn 18 tuổi.

Mới đây, theo Bloomberg, sau khi ly hôn với tỷ phú Bill Gates, bà Melinda đã nhận được cổ phần trong một số công ty với tổng trị giá hơn 3 tỉ USD.

Cho tới nay, lý do thực sự khiến vợ chồng tỷ phú Bill Gates ly hôn vẫn còn là điều bí ẩn. Nhưng theo truyền thông, khả năng tỷ phú Bill Gates có mối quan hệ với triệu phú bị kết tội ấu dâm Jeffrey Epstein chính là nguồn cơn khiến bà Melinda “tức giận” và quyết định ly hôn.

Wall Street Journal từng dẫn các nguồn tin cho biết, bà Melinda đã liên tục gọi cho các chuyên gia tư vấn vào tháng 10/2019 sau khi các báo cáo về các cuộc gặp của ông Bill Gates với ông Epstein xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/vo-ty-phu-bill-gates-muon-chia-them-tai-san-cho-3-nguoi-con-sau-ly-hon-284859.html