Vợ tử vong, chồng nguy kịch sau va chạm với xe khách

Vụ tai nạn sáng nay ở Kiên Giang khiến người vợ tử vong tại chỗ, còn người chồng nguy kịch đang cấp cứu tại bệnh viện.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Nghiệp

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Nghiệp

Khoảng 7h30 ngày 18/6, trên đường 3/2 (khu lấn biển Rạch Giá, phường An Hòa, TP Rạch Giá, Kiên Giang) xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng, khiến người vợ tử vong, còn chồng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, anh Danh Tuấn (SN 1987, ngụ thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, Kiên Giang) đi xe máy BKS 68HN-2823, chở theo phía sau là chị Sáu (SN 1989, vợ anh Tuấn), lưu thông trên đường 3/2, theo hướng từ Rạch Sỏi về TP Rạch Giá.

Khi đến đoạn qua ngã tư đường 3/2 - Nguyễn Văn Cừ (phường An Hòa, TP Rạch Giá), xảy ra va chạm với xe khách BKS 65B -010.64 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông cùng chiều.

Hậu quả vụ tai nạn làm chị Sáu tử vong tại chỗ, còn anh Tuấn bị thương rất nặng được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an TP Rạch Giá phối hợp với đơn vị nghiệp Công an tỉnh Kiên Giang đến bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông. Đồng thời, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo người thân của nạn nhân cho biết, vợ chồng anh Tuấn và chị Sáu là người dân tộc Khmer, làm nghề thợ hồ, gia đình rất nghèo. Hàng ngày, anh Tuấn phải chạy xe chở vợ từ Châu Thành lên Rạch Giá để làm hồ. Chị Sáu qua đời bỏ lại 3 đứa con (đứa lớn nhất 10 tuổi).

Hoàng Nghiệp

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/vo-tu-vong-chong-nguy-kich-sau-va-cham-voi-xe-khach-d424620.html