Vợ tử vong, chồng bỏng nặng do hút thuốc lá cạnh can xăng

Tranh thủ lúc nghỉ trưa trong lán trại, vợ chồng bà Tuyết hút thuốc lá rồi vô tình ném tàn cạnh can xăng trong lán, khiến cả lán trại bị thiêu rụi. Hậu quả, bà Tuyết tử vong, còn chồng bị bỏng nặng.

Sáng 29/6, ông Lô Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Hữu Khuông (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa có vụ cháy lán trại, khiến một người tử vong và một người bỏng nặng.

Theo đó, vào trưa 24/6, lán trại gia đình bà Học Thị Tuyết, ở xã Hữu Khuông bất ngờ bốc cháy, chỉ trong chốc lát đã thiêu rụi cả lán. Phát hiện sự việc, người dân đã chạy đến dập lửa và đưa 2 người trong lán đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Bà Tuyết bị bỏng nặng và được chuyển ra bệnh viện Hà Nội để điều trị. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nguyên nhân ban đầu xác định, trong lúc nghỉ trưa, hai vợ chồng bà Tuyết có hút thuốc và ném tàn xuống sàn gần can xăng, khiến bắt lửa thiêu rụi cả lán trại.

Được biết, hoàn cảnh gia đình nạn nhân thuộc diện khó khăn. Người chồng bị gãy tay, gia đình có mẹ già và một người con trai đang đi nghĩa vụ quân sự.

Quỳnh Anh

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/vo-tu-vong-chong-bong-nang-do-hut-thuoc-la-canh-can-xang-295344.htm