Vô tư tập thể dục giữa đường ô tô trước cổng sân bay Cát Bi

Nhiều người dân ở Hải Phòng vô tư đi bộ, đạp xe, tập thể dục giữa làn ô tô trên đường Lê Hồng Phong, khu vực trước cổng sân bay Cát Bi.

Người dân vô tư tập thể dục ở làn đường dành cho ô tô - Ảnh Lê Tân

Từ nhiều năm nay, cứ vào khoảng 5 - 7 giờ sáng và 16 - 20 giờ tối hàng ngày lại có rất nhiều người đi bộ, đạp xe trên phần đường dành cho ô tô ở đường Lê Hồng Phong, thành phố Hải Phòng. Phổ biến nhất là đoạn đường từ ngã tư Ngô Gia Tự - Lê Hồng Phong đến Cảng hàng không Cát Bi.

Anh Lam, một lái xe taxi cho biết: “Đường cho hộ tô mà họ cứ đi vào như không. Thời điểm người đi vào đông nhất lại lúc nhá nhem sáng tối, đi không để ý là tai nạn ngay”. Theo ông Quân, một người hay tập thể dục ở đây, thì "nhiều người hay đi ra làn ô tô vì ngoài đó thông thoáng, có thể đạp xe ở tốc độ cao, đèn đỏ còn không dừng”. Trong khi đó, những người đi bộ, chạy bộ cũng ngang nhiên đi vào là ô tô, thậm chí dàn hàng ngang để tập cùng nhau.

Trên thực tế, đoạn đường Lê Hồng Phong từ ngã tư Ngô Gia Tự đến Cảng hàng không Cát Bi có mật độ xe ô tô di chuyển không nhiều, nhưng việc xe đạp, người đi bộ tập thể dục tại làn đường này cũng rất nguy hiểm. Nhiều va chạm giữa xe đạp và ô tô đã xảy ra ở đây. Mới nhất, khoảng 4 giờ chiều 14.11, một người đàn ông đi xe đạp vào làn đường ô tô đoạn gần tòa án thành phố Hải Phòng đã bị xe ô tô kéo lê hơn 20 m. Rất may nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, đã nhiều lần lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hải Phòng tuyên truyền, nhắc nhở, xử phạt người vi phạm luật lệ an toàn giao thông tại đây, nhưng tình trạng này vẫn chưa chấm dứt.

Từ 5 - 7 giờ sáng và 16 - 20 giờ tối có nhiều người tập thể dục trên làn dành cho ô tô ở đường Lê Hồng Phong, thành phố Hải Phòng - Ảnh Lê Tân

Phổ biến nhất là đoạn đường từ ngã tư Ngô Gia Tự - Lê Hồng Phong đến Cảng hàng không Cát Bi Ảnh Lê Tân

Từ người chạy bộ... Ảnh Lê Tân

...đến người đi xe đạp đều vô tư đi vào làn đường ô tô - Ảnh Lê Tân

Có thời điểm người đi bộ, đi xe đạp nhiều hơn xe ô tô, ai không biết sẽ tưởng ô tô đi sai đường Ảnh Lê Tân

Đường Lê Hồng Phong có hệ thống biển chỉ dẫn rất rõ ràng nhưng một số người vẫn còn như không nhìn thầy gì Ảnh Lê Tân

Đặc biệt là những người đi bộ, chạy bộ rất coi thường an toàn giao thông tại đây Ảnh Lê Tân

Đã nhiều lần lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền, nhắc nhở, xử phạt người vi phạm nhưng tình trạng này không chấm dứt - Ảnh Lê Tân

Lê Tân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/vo-tu-tap-the-duc-giua-duong-o-to-truoc-cong-san-bay-cat-bi-1023589.html