Vô tư kinh doanh dưới biến áp 'tử thần'

Bất chấp cảnh báo nguy hiểm, nhiều người dân tại cố đô Huế vẫn thản nhiên kinh doanh, buôn bán bên cạnh những trạm biến áp.

Tại TP Huế, rất nhiều trạm biến áp được lắp đặt với cả chùm đường dây nhằng nhịt, nằm liền kề với khu dân cư.

Ở vỉa hè bên dưới các trạm này, nhiều người dân vẫn đang tận dụng để buôn bán gây tiềm ẩn nguy hiểm cho chính người bán và người mua.

Trước đó, như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, vào chiều 17-11, một bốt điện đã phát nổ tại phố Trưng Nhị, quận Hà Đông, Hà Nội khiến bốn người bị thương, một người tử vong.

Sự việc khiến dư luận rất hoang mang vì đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự cố ở những khu vực đã được cảnh báo là phải giữ khoảng cách an toàn như vậy.

Một số hình ảnh ghi nhận tình hình người dân vô tư kinh doanh dưới biến áp “tử thần” tại cố đô Huế:

Tại một số tuyến đường trên địa bàn TP Huế, nhiều trạm biến áp được lắp đặt có gắn biển cảnh báo “Cấm trèo! Điện áp cao nguy hiểm chết người”.

Tuy nhiên, một số hộ dân bất chấp nguy hiểm, biến những địa điểm này thành nơi để kinh doanh, buôn bán.

Quán ăn vặt mọc lên cạnh biến áp ở đường Nguyễn Huệ.

Sáng bán xôi...

tối bán quần áo ngay trước trạm biến áp Nguyễn Huệ 2.

Chủ quán vô tư đặt biển quảng cáo gần bốt điện, bất chấp hiểm nguy.

Nhiều người dân vẫn hồn nhiên ăn sáng ngay dưới trạm biến áp Thủy Trường 3 đoạn ngã tư Đào Tấn - Đặng Huy Trứ.

Ngay tại ngã 3 Duy Tân - Lương Văn Can, một trạm biến áp nằm lọt thỏm giữa nhà dân với hàng chùm dây chằng chịt trên đầu.

Một bốt điện tại đường Trường Chinh.

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/vo-tu-kinh-doanh-duoi-bien-ap-tu-than-666234.html