Vô tư đi ngược chiều

Từ khi có dải phân cách từ tuyến đường hầm nút giao thông Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương-Lê Độ (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) được cơ quan chức năng lắp đặt, mặc dù đã có biển cấm đi ngược chiều nhưng vẫn có nhiều người vô tư di chuyển từ phía đường Hải Phòng (đoạn Siêu thị Nguyễn Kim) về hướng ngã ba Điện Biên Phủ-Lê Duẩn-Lý Thái Tổ.

Từ khi có dải phân cách từ tuyến đường hầm nút giao thông Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương-Lê Độ (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) được cơ quan chức năng lắp đặt, mặc dù đã có biển cấm đi ngược chiều nhưng vẫn có nhiều người vô tư di chuyển từ phía đường Hải Phòng (đoạn Siêu thị Nguyễn Kim) về hướng ngã ba Điện Biên Phủ-Lê Duẩn-Lý Thái Tổ. Sáng 21-8, đứng quan sát tại đoạn đường này chúng tôi nhận thấy có rất nhiều phương tiện lưu thông từ hướng Lê Duẩn, Lý Thái Tổ về đường Điện Biên Phủ đã gặp phải những phương tiện di chuyển sai quy định, gây ảnh hưởng rất lớn đối với người đi đúng chiều (ảnh 1). Khi đến đoạn bùng binh Điện Biên Phủ-Lê Duẩn, những người đi ngược chiều (ảnh 2) lại đứng chờ để qua phía bên kia vào đường Lý Thái Tổ hoặc qua đường Lê Duẩn gây cản trở cho các phương tiện giao thông khác và rất dễ xảy ra tai nạn.

Qua đây, mong rằng lực lượng chức năng cần tiến hành xử lý nghiêm để người dân nâng cao ý thức.

A.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_194138_.aspx