Vô tư đạp xe vào cao tốc TP.HCM - Long Thành hóng gió

Ba thiếu niên đạp xe vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đứng hóng gió rồi quay ngược, tìm đường thoát khỏi cao tốc.

Tối 17/3, Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VECE) xác nhận ba thiếu niên đạp xe lên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào sáng cùng ngày.

Theo VECE, lúc 7h48, ba thiếu niên sống tại khu vực quận 9, đạp xe từ đường Võ Chí Công lên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Sau đó họ vào cao tốc, men theo làn dừng khẩn cấp và đi về hướng Đồng Nai.

Ba thiếu niên này đạp xe đến khu vực cầu Cạn (địa phận TP.HCM), đứng hóng gió và quay đầu, đi ngược chiều trở lại. Nhận được tin báo, Ban quản lý cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có mặt và hướng dẫn ba thiếu niên này ra khỏi đường cao tốc lúc 8h27 cùng ngày.

3 thiếu niên đi xe đạp lạc vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: VECE.

3 thiếu niên đi xe đạp lạc vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: VECE.

Theo VECE, ở khu vực vành đai 2 của TP.HCM, mỗi bên có 3 đường dẫn vào cao tốc, thỉnh thoảng xảy ra việc người chạy xe máy, xe đạp lạc vào cao tốc.

Từ khi đưa cao tốc vào khai thác đến nay, có khoảng 10.000 trường hợp xe máy và 2 trường hợp xe đạp đi lạc vào cao tốc do theo hướng dẫn chỉ đường từ ứng dụng Google Maps.

Dọc theo tuyến cao tốc hiện đã gắn đầy đủ biển báo cấm xe máy, xe thô sơ và người đi bộ… Hệ thống camera giám sát cũng được lắp đặt, giám sát các phương tiện vi phạm luật giao thông. Khi có sự cố xảy ra, lực lượng hỗ trợ sẽ có mặt kịp thời hoặc thông báo CSGT kiểm tra, xử lý.

Khu vực 3 thiếu niên đi xe đạp lạc vào cao tốc. Ảnh: Google Maps.

An Huy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vo-tu-dap-xe-vao-cao-toc-tphcm-long-thanh-hong-gio-post926429.html