Vô tư chở 80kg thuốc nổ và 100 kíp nổ bằng xe máy

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tỏa, lực lượng Bộ đội Biên phòng còn thu được 10 thỏi thuốc nổ (khoảng 4kg), 1kg vật liệu nổ và 50mét dây cháy chậm.

Ngày 10-7, Tổ công tác phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với Hải đội 2 và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Gai làm nhiệm vụ tại khu vực bến Cá, thuộc khu 6, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long thì phát hiện 1 người đàn ông đi xe máy chở nhiều hàng có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh kiểm tra hành chính.

Khi chiếc xe dừng lại, tổ công tác kiểm tra xác định trên xe người này chở 80kg thuốc nổ và 100 kíp nổ. Người đàn ông này là Phạm Văn Tỏa, 53 tuổi, trú tại xã Yên Đức, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Phạm Văn Tỏa cùng tang vật

Tại CQCA, Tỏa khai đang vận chuyển số thuốc nổ trên từ xã Yên Đức (Đông Triều) đến TP Hạ Long cho một người không quen biết để lấy tiền công.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tỏa, lực lượng Bộ đội Biên phòng còn thu được 10 thỏi thuốc nổ (khoảng 4kg), 1kg vật liệu nổ và 50mét dây cháy chậm.

Vụ việc đang được Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Nam Du

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/vo-tu-cho-80kg-thuoc-no-va-100-kip-no-bang-xe-may-118516.html