Vợ Trưởng CA huyện xây nhà trái phép: Phạt cho tồn tại

Chuyển đổi đất nông nghiệp trái phép nhưng vợ trưởng công an huyện Nam Đông chỉ bị phạt 2 triệu đồng.

Sáng ngày 28/7/2018, ông Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế xác nhận với Đất Việt thông tin, cơ quan chức năng mới ra quyết định xử phạt bà Nguyễn Thị Lỗi (44 tuổi) - vợ ông Lê Khánh Hà, Trưởng Công an huyện Nam Đông.

Quyết định xử phạt được ông Phan Gia Điền - Chủ tịch UBND xã Hương Hòa, huyện Nam Đông ban hành. Trong đó nêu rõ bà Lỗi đã có hành vi vi phạm hành chính về sử dụng đất sai mục đích.

Biện pháp khắc phục hậu quả mà UBND xã Hương Hòa đưa ra là trong vòng 10 ngày gia đình bà Lỗi phải hoàn thiện các thủ tục quy định của pháp luật về đất đai.

Căn biệt thự của gia đình ông Lê Khánh Hà, Trưởng Công an huyện Nam Đông trên nền đất nông nghiệp. Ảnh Tri thức Trực tuyến

Cụ thể, bà Lỗi chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Ngoài ra, bà Lỗi còn xây dựng công trình bờ rào lấn chiếm lộ giới đường nhưng khi bị cơ quan chức năng phát hiện nên gia đình đã đập bỏ công trình lần chiếm.

Theo ông Điền, khu đất này là tài sản chung của vợ chồng ông Hà nhưng bà Lỗi đứng tên trong sổ đỏ. Vì vậy, người trực tiếp bị xử phạt theo quyết định của UBND xã Hương Hòa là bà Lỗi.

Được biết, văn bản xử phạt của UBND xã Hương Hòa được ban hành sau gần 9 tháng kể từ ngày lập biên bản vi phạm đối với bà Nguyễn Thị Lỗi.

Trước ý kiến dư luận cho rằng, Trưởng công an huyện Nam Đông không thể không biết hành vi vi phạm của vợ mình nhưng vẫn không ngăn cản, thông báo nên cũng cần phải xem xét xử lý, ông Phụng cho rằng: "Anh Hà thuộc quản lý của ngành dọc nên phía chính quyền huyện xem xét xử lý sẽ không đúng thẩm quyền".

Vân Mai

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/vo-truong-ca-huyen-xay-nha-trai-phep-phat-cho-ton-tai-3362639/