Vợ trở dạ nguy kịch, chồng không gọi xe cứu thương mà chở bằng xe máy

Sản phụ nhập viện rất muộn, tử cung đã mở sâu, gia đình không gọi điện liên hệ trực tiếp với bệnh viện để xe cấp cứu đến mà chồng lại chở vợ bằng xe máy đi đẻ.

Chiều ngày 25/9, bác sĩ Nguyễn Như Tuấn, Phó Giám đốc BV Đa khoa Bắc Hà (Lào Cai) cho biết, BV vừa nuôi sống thành công trẻ sinh non 27 tuần, nặng 900g.

Theo đó, sản phụ V.A.T. (xã Bản Phố, huyện Bắc Hà) mang thai đôi. Trước đó, gia đình không có ý định đưa đến sản phụ BV mà định sinh con tại nhà. Tuy nhiên, sau 2 ngày sản phụ đau bụng, khi thấy chị T. trong tình trạng nguy kịch, người nhà mới đưa đến BV vào ngày 3/9.

Bác sĩ Tuấn cho biết, sản phụ nhập viện rất muộn, tử cung đã mở sâu, gia đình không gọi điện liên hệ trực tiếp với BV để xe cấp cứu đến… mà chở bằng xe máy.

Bác sĩ của BV Đa khoa Bắc Hà đang chăm sóc bé sinh non

Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có dấu hiệu trở dạ nên chỉ định mổ sinh. Sau khi mổ, các bác sĩ lấy 2 em bé từ bụng mẹ. Tuy nhiên, 1 bé nặng 850g do quá yếu đã chết ngay sau khi sinh. Bé gái còn lại nặng 900g, trong tình trạng đặc biệt nguy kịch như thở yếu, có cơn ngừng thở, tím tái, nồng độ oxy thấp.

Các bác sĩ đã nhanh chóng hút đờm, khai thông đường thở, sử dụng máy hỗ trợ thở thông khí áp lực dương không xâm nhập chống xẹp phổi, giãn nở phế nang và nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn.

Sau hơn 21 ngày điều trị tích cực, các chỉ số “sống” của bé đang ở ngưỡng an toàn, hô hấp đã ổn định và cháu đang được nuôi dưỡng trong lồng ấp với chế độ chăm sóc đặc biệt.

Dự kiến, khoảng gần 1 tháng nữa, cháu bé có thể rời lồng ấp, xuất viện về với gia đình.

Cũng theo bác sĩ Tuấn, trẻ sơ sinh dưới 1kg được cứu sống ở các BV vùng cao rất hiếm. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, BV Đa khoa Bắc Hà đã cứu sống 5 trường hợp sinh non, thiếu tháng.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/vo-tro-da-nguy-kich-chong-khong-goi-xe-cuu-thuong-ma-cho-bang-xe-may-post48968.html