Vợ triệu phú trong nhóm giàu nhất Na Uy bị bắt cóc, đòi 10 triệu USD tiền ảo

Vợ của một trong những người giàu nhất Na Uy đã bị bắt cóc để đòi số tiền ảo Monero trị giá 10 triệu USD.

Bà Anne-Elisabeth Flakevic Hagen.

Bà Anne-Elisabeth Flakevic Hagen.

Theo ABC, bà Anne-Elisabeth Flakevic Hagen - vợ của nhà đầu tư địa ốc kiêm chủ của một công ty điện lực người Na Uy Tom Hagen - đã mất tích vào ngày 31/10/2018.

Ông Hagen sau đó đã phát hiện một bức thư đặt trước nhà của hai vợ chồng, trong đó yêu cầu trả tiền chuộc tuy nhiên cảnh sát chưa tiết lộ ông Hagen tìm thấy lá thư vào lúc nào.

Theo tờ VG của Na Uy, thông tin bà Flakevic bị bắt cóc mấy ngày gần đây mới được công bố vì những kẻ bắt cóc đe dọa sẽ giết chết nạn nhân nếu ông Hagen báo cảnh sát.

Tuy ông Hagen sau đó vẫn đã báo cảnh sát nhưng cảnh sát đến nay mới quyết định công bố thông tin vì không thu được kết quả gì sau vài tháng tiến hành điều tra.

Cùng với đó, giới chức Thụy Điển cũng đã tiết lộ một đoạn video từ camera an ninh với hy vọng công chúng sẽ giúp cung cấp manh mối.

“Chúng tôi đã tiếp cận những hình ảnh được ghi lại vào ngày nạn nhân đã mất tích”, Cảnh sát phụ trách việc điều tra Tommy Broske cho biết tại một cuộc họp báo.

Đoạn video cho thấy đã có hai người xuất hiện bên ngoài tòa nhà văn phòng của ông Hagen. Hai người này xuất hiện cách nhau 30 phút. Một người thứ 3 đi xe đạp cũng được xác định có dấu hiệu khả nghi. Cảnh sát hiện đang truy tìm cả 3 người này.

Cảnh sát cũng thừa nhận không biết nạn nhân đang ở đâu, còn ở Na Uy hay đã bị đưa ra nước ngoài.

Ông Tom Hagen được truyền thông Na Uy xếp thứ 172 trong danh sách những người giàu nhất tại nước này vào năm 2018, với tổng số tài sản ước tính khoảng 200 triệu USD.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi/vo-trieu-phu-trong-nhom-giau-nhat-na-uy-bi-bat-coc-doi-10-trieu-usd-tien-ao-434293.html