Vợ Tổng thống Mỹ dùng lời lẽ 'nhạy cảm' khi nói về con riêng của chồng, thổi bùng thông tin bất hòa

Mối quan hệ bất hòa giữa Đệ nhất Phu nhân Tổng thống Mỹ và con gái riêng đã được ghi chép lại trong một cuốn sách của một cộng sự đắc lực trong Nhà Trắng.

Bà Stephanie Winston Wolkoff, một cộng sự đắc lực của Đệ nhất Phu nhân Tổng thống Mỹ đã viết cuốn sách "Melania & me". Nội dung cuốn sách này khá nhạy cảm với gia đình ông Donald Trump.

Về thân thế của tác giả cuốn sách, bà Winston là cố vấn không lương cao cấp của vợ Tổng thống Donald Trump Melania và làm những công việc như thuê nhân viên, tổ chức sự kiện, viết bài phát biểu và đưa ra các phát kiến chính sách.

Bà cũng giúp lên kế hoạch cho lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên sau đó vì cáo buộc liên quan đến tiền bạc trong quỹ từ thiện nên bà Winston đã buộc phải rời khỏi vị trí này. Công tố viên đặc biệt Robert Mueller và các nhà chức trách ở New York, New Jersey và Washington, D.C., đã điều tra những cáo buộc xung quanh sự kiện này.

Chính sự thân cận của bà Winston với Đệ nhất Phu nhân Tổng thống Mỹ nên độc giả rất tin tưởng vào thông tin cuốn sách mà bà đã ghi chép.

Đệ nhất Phu nhân Tổng thống Mỹ được cho là bất hòa với con riêng của chồng.

Đệ nhất Phu nhân Tổng thống Mỹ được cho là bất hòa với con riêng của chồng.

Trong cuốn sách này, bà Winston tiết lộ một chi tiết cực kỳ đắt giá đẩy mối quan hệ bất hòa của bà Melania và con riêng đi xa hơn. Cụ thể, trong cuốn sách ghi lại, sau một cuộc xung đột vì Ivanka cố gắng can thiệp vào nỗ lực bổ nhiệm một chánh văn phòng mới của Đệ nhất phu nhân, bà Melania gọi con gái riêng của chồng và đồng minh là "những con rắn".

Việc dùng từ ngữ có phần "nhạy cảm" này được Winston ghi lại làm người dân đất nước cờ hoa bất ngờ. Ngoài ra, cuốn sách cũng tiết lộ mối quan tâm hàng đầu của bà Melania chính là cậu con trai có ngoại hình bắt mắt, Barron Trump. Hiện tại, Barron Trump sống cùng Tổng thống Mỹ và bà Melania. Thời gian gần đây, cậu liên tục xuất hiện trong các sự kiện của Nhà Trắng.

Về phía Ivanka Trump, ái nữ của ông Tổng thống Mỹ được miêu tả là người phụ nữ quyền lực nhất trong tòa Bạch Ốc. Cô được khắc họa là người có quyết tâm hạ thấp mẹ kế của mình tại các sự kiện chính thức.

Theo bà Winston, tác giả cuốn sách chia sẻ, dấu tay của Ivanka Trump có ở khắp mọi nơi trong Nhà Trắng. Điều này khiến Đệ nhất Phu nhân Tổng thống Mỹ tức giận, bà còn gửi văn bản dài chất vấn ai chấp thuận cho Ivanka Trump sử dụng phòng chiếu, một phần của dinh thự thuộc quản lý của Melania. Bà còn khẳng định Nhà Trắng là nhà của bà với chính tác giả cuốn sách "Melania & me".

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/vo-tong-thong-my-dung-loi-le-nhay-cam-khi-noi-ve-con-rieng-cua-chong-thoi-bung-thong-tin-bat-hoa-20200830110132478.htm