Vô tình va chạm bạn nữ, nam sinh bị hơn 20 bạn đánh hội đồng, phải nhập viện

Em Nguyễn Hữu Thọ, học sinh Trường THCS Mỹ Thới (An Giang), bị một nhóm bạn gồm hơn 20 người đánh hội đồng ngay tại hành lang lớp học, phải nhập viện.

Em Nguyễn Hữu Thọ, học sinh Trường THCS Mỹ Thới (An Giang), bị một nhóm bạn gồm hơn 20 người đánh hội đồng ngay tại hành lang lớp học, phải nhập viện.

Em T. đang nằm tại bệnh viện. Ảnh: Vietnamnet

Em T. đang nằm tại bệnh viện. Ảnh: Vietnamnet

Báo Pháp luật TP.Hồ Chí Minh đưa tin, ngày 12/4, Sở GD&ĐT tỉnh An Giang đang xác minh, làm rõ thông tin một học sinh nam, lớp 8 bị đánh hội đồng đến nhập viện. Nạn nhân là em N.H.T (học lớp 8A1, Trường THCS Mỹ Thới, TP Long Xuyên).

Theo Vietnamnet, anh Nguyễn Hữu Tri (38 tuổi, ngụ ngụ phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên), cha của em N.H.T cho biết, T. bị bạn đánh lần đầu vào khoảng 12h trưa 11/4 tại cầu thang. Sau đó, một nhóm học sinh rất đông tiếp tục đánh hội đồng con trai của anh lần thứ 2 tại lớp.

“Đến hơn 16h cùng ngày thì giáo viên trong trường mới gọi báo. Tôi tới nơi thì con tôi đã bị đánh bầm dập rồi. Tôi phải tự đưa con vô bệnh viện”, anh Tri nói.

Chia sẻ trên báo Công An, em T. cho biết: “Nguyên nhân chỉ vì em lỡ va chạm với một bạn nữ cùng khối 8 tại thư viện, sau đó đã xin lỗi nhưng vẫn bị bạn ấy hăm dọa: '12 giờ trưa mai gặp tại cầu thang'. Khi em vừa tới cầu thang đã bị hơn 20 bạn vây đánh tới tấp, không thể chống cự. Sau đó, những người này tiếp tục đánh em thêm lần nữa”.

Ông Tri còn bức xúc nói: “Sau sự việc tôi có gọi cho cô giáo chủ nhiệm nhưng người này nói không có tiết dạy trong trường và còn tỏ thái độ không quan tâm”.

Trong khi đó, nữ giáo viên chủ nhiệm cho biết trên báo Công An: “Sau khi nghe phụ huynh phản ánh tôi đã liên hệ ngay với các giáo viên trong trường để nắm tình hình. Hôm nay tôi cùng với Phòng GD&ĐT TP.Long Xuyên đến gia đình để thăm hỏi em T. và gặp gỡ phụ huynh để nắm bắt sự việc”.

Theo Vietnamnet, em T. được đưa đến Bệnh viện sản nhi tỉnh An Giang thăm, khám. Theo chuẩn đoán của bác sĩ em T. bị “đa tổn thương/bị đánh”. Hiện nam sinh này đã xuất viện.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vo-tinh-va-cham-ban-nu-nam-sinh-bi-hon-20-ban-danh-hoi-dong-phai-nhap-vien-a270927.html