Vô tình khiến em họ tử vong khi dìu xuống sông nhúng nước cho tỉnh rượu

Thấy em họ say rượu, Hoa Văn Tiến dìu xuống sông nhúng nước cho tỉnh thì bị trượt chân dẫn đến em đập đầu xuống đường bê tông tử vong.

Ngày 20/3, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa có quyết định khởi tố bị can đối với Hoa Văn Tiến (SN 1976, trú tại bản Ta Đo, xã Mường Típ, Kỳ Sơn) về tội Vô ý làm chết người.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 21 giờ ngày 21/1, Hoa Văn Tiến đến đám cưới trong bản thì thấy em họ là Hoa Văn Hách (SN 1995, trú cùng bản) trong tình trạng say xỉn, chửi bới lung tung nên Tiến đã bế Hách xuống sông để nhúng nước cho tỉnh.

Khi đi ra đến đoạn đường bê tông trước cổng thì Tiến bị trượt chân khiến cả hai bị ngã, đầu của Hách đập đầu xuống đường dẫn tới tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vô tình khiến em họ tử vong khi dìu xuống sông nhúng nước cho tỉnh rượu. Ảnh minh họa

Vô tình khiến em họ tử vong khi dìu xuống sông nhúng nước cho tỉnh rượu. Ảnh minh họa

Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an Nghệ An) đã kết luận nguyên nhân Hoa Văn Hách tử vong là do vỡ xương hộp sọ, xuất huyết não do chấn thương.

Hiện Hoa Văn Tiến đang bị áp dụng biện pháp ngăn chăn “cấm đi khỏi nơi cư trú” để phục vụ công tác điều tra.

Anh Ngọc - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/vo-tinh-khien-em-ho-tu-vong-khi-diu-xuong-song-cho-tinh-ruou-202103201632206009.html