Vô tình để trúng danh hiệu 'Thánh ca dao tục ngữ', Hoàng Thùy tiếp tục rơi vào 'bẫy' hát hò đốn tim

Ngoài khả năng trời ban khi xuất khấu thành ca dao tục ngữ, Á hậu Hoàn vũ Hoàng Thùy còn sở hữu biệt tài hát tự tin bẩm sinh khó ai bì nỗi.

Người hâm mộ biết nhiều về Hoàng Thùy là một trong những mentor “mặn mà” nhất của Chương trình truyền hình thực tế The Face Mùa 2 với biệt danh “Thánh ca dao tục ngữ”. Bởi người đẹp liên tục “bắt bài” các thí sinh và cặp đôi HLV còn lại bằng chiêu “phán” ca dao tục ngữ “nhanh như chớp”.

Hoàng Thùy chất chơi liên tục “chặt chém” bằng ca dao tục ngữ.

Chính nét lạ này trong cách ứng xử và giao tiếp tại The Face năm đó đã giúp Hoàng Thùy nổi lên bần bật giữa dàn Huấn luyện viên. Đặc biệt hậu chương trình, fan hâm mộ vẫn thường hay lôi danh hiệu “Thánh ca dao tục ngữ” ra để nhắc nhớ về Thùy: “Đã từng có một mentor chất chơi đến như thế!”.

Màn thi tài năng ca hát được xem như là “tra tấn” BGK nhưng đừng quan tâm Thùy rất tự tin đó nha. Người đẹp cũng bộc bạch trước khi thi hát sẽ định thi vẽ nhưng vì chuẩn một vài sơ xuất buộc nàng hậu phải thay đổi phương án nhanh nhất có thể.

Tuy nhiên, trước đó và đến hiện tại, cô Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam vẫn còn đang giữ “khư khư” trong người một biệt tài mà khó có ai ngờ tới, đó là khả năng “tự tin” vào giọng hát. Từng “tra tấn” BGK tại cuộc thi HHHV Việt Nam với phần thi tài năng hát, Hoàng Thùy được fan yêu mến tặng danh hiệu “người đẹp tự tin”.

Hoàng Thùy rất thích hát vì máu văn nghệ nằm sẵn trong người.

Chưa hết, Á hậu còn nổi máu văn nghệ trong suốt quá trình tham dự Hoa hậu Hoàn Vũ với loạt “hit” do mình thể hiện để dành tặng các bạn thí sinh. Qua mỗi bài hát Hoàng Thùy như muốn chứng minh với Thế giới rằng năng lực “hát hay không bằng hay hát” của mình.

Khi còn là thí sinh Hoàng Thùy vẫn không quên hát tặng những người đẹp khác cùng tham gia cuộc thi để “giữ kỷ niệm”.

Với mức độ “làm chủ” giọng hát, Hoàng Thùy gần như ngày một tiến bộ hơn ở mảng “cầm mic” này. Tuy nhiên, đây thực sự chỉ là một trong những sở thích của người đẹp. Giống như việc “xuất khẩu” thành ca dao tục ngữ dần dà trở thành bản năng của nàng hậu.

Giọng ca Á hậu đã “chín muồi” hơn nhiều rồi cả về nhan sắc nữa.

Nguyễn Phước Xuyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/vo-tinh-de-trung-danh-hieu-thanh-ca-dao-tuc-ngu-hoang-thuy-tiep-tuc-roi-vao-bay-hat-ho-don-tim-4395491.html