Vô tình chạm vào người khách, nhân viên quán karaoke bị đâm chết

Khi đi vệ sinh, Nghĩa bị nhân viên quán karaoke vô tình va chạm vào người, nhưng không được xin lỗi, Nghĩa rút dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân chết ngay sau đó.

Ngày 25/4, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, nơi đây vừa tiếp nhận Nguyễn Trọng Nghĩa (19 tuổi; ngụ xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) – đối tượng được di lý từ Công an huyện đảo Phú Quốc vào để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

 Nguyễn Trọng Nghĩa tại cơ quan công an

Nguyễn Trọng Nghĩa tại cơ quan công an

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khuya 4/4, Nghĩa và nhóm bạn đến nhậu và hát tại một quán Karaoke ở thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc. Khi đi vệ sinh, Nghĩa bị anh Thái Văn T. (là nhân viên quán Karaoke) vô tình va chạm vào người. Không thấy anh T. xin lỗi, Nghĩa bực tức nên rút dao đâm liên tiếp vào người anh T. khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Nghĩa bị Công an huyện Phú Quốc bắt giữ để điều tra ban đầu, sau đó bàn giao vào đất liền để Công an tỉnh Kiên Giang thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Mới đây, Trịnh Tấn Vinh (22 tuổi) – một đối tượng côn đồ - đã bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên 19 năm tù do giết nhầm một trung úy quân đội trong lúc nhóm của Vinh và nhóm côn đồ khác ẩu đả từ một quán Karaoke ở Phú Quốc.

SÔNG HẬU

Nguồn VTC: https://vtc.vn/vo-tinh-cham-vao-nguoi-khach-nhan-vien-quan-karaoke-bi-dam-chet-d395214.html