Võ Thanh Tùng lập 'hat trick vàng' tại Asian Para Games

Tiếp tục tỏa sáng ở ngày tranh tài thứ tư (10-10), kình ngư 33 tuổi một lần nữa chiến thắng chung kết cự ly bơi 200 m tự do, đem về chiếc HCV thứ ba cho đoàn thể thao Việt Nam.

Ở đợt bơi chung kết 200 m tự do (hạng thương tật S5), Thanh Tùng đơn thương độc mã chiến đấu với ba đối thủ Thái Lan, hai của Malaysia và hai của Ấn Độ. Bất chấp những áp lực, Tùng vẫn hoàn thành xuất sắc cự ly đạt thành tích 3’00’02”, phá kỷ lục đại hội. Về nhì nội dung này cũng chính là bại tướng của Tùng ở cự ly 100 m tự do Muhammad Nur Syaiful (Malaysia), Jamery Siga (Malaysia) giành HCĐ.

Võ Thanh Tùng (giữa) cùng các đối thủ trên bục nhận HCV. Ảnh: CMQ

Võ Thanh Tùng (giữa) cùng các đối thủ trên bục nhận HCV. Ảnh: CMQ

Đây cũng là chiếc HCV thứ ba Võ Thanh Tùng đoạt được góp phần vào sáu HCV, bốn HCB, 10 HCĐ của đoàn thể thao Việt Nam tại Asian Para Games Indonesia 2018. Trước đó kình ngư người An Giang đã xuất sắc giành hai HCV cùng việc nêu một kỷ lục châu Á mới ở cự ly 100 m tự do.

Tại Asian Para Games - Incheon (Hàn Quốc) bốn năm trước, Tùng đoạt năm HCV. Ngày 11-10, Tùng còn cự ly 50 m tự do và cũng là ngày thi đấu cuối của môn bơi.

MINH QUANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/vo-thanh-tung-lap-hat-trick-vang-tai-asian-para-games-797066.html