Vợ tài tử dính bê bối cưỡng hiếp tập thể chật vật xoay sở tiền cứu chồng

Đổng Tuyền thậm chí phải rao bán nhiều vật dụng để có tiền trang trải cuộc sống.

Mỹ nhân Đổng Tuyền ngày càng tiều tụy sau khi chồng bị bắt

Hôm 15.1, nhiều cư dân mạng phát hiện ra, Đổng Tuyền – bà xã Cao Vân Tường, người đang bị điều tra vì cáo buộc cưỡng dâm tập thể một phụ nữ tại Úc đã đăng tin rao bán một vài món đồ trên trang giao dịch đồ second hand của Trung Quốc. Tên chủ tài khoản được xác định là “diễn viên Đổng Tuyền” và đã được trang mạng này xác nhận là tên thực.

Những vật dụng được Đổng Tuyền rao bán vội trên mạng

Những đồ vật được Đổng Tuyền rao bán bao gồm một số vật dụng của chồng và đặc biệt là có chiếc vòng trang sức được cho là “tín vật tình yêu” của hai vợ chồng.

Chiếc vòng trang sức mang thương hiệu Cartier được Đổng Tuyền rao bán với giá 10.000 NDT (khoảng gần 35 triệu đồng). Mẫu vòng này thường được sản xuất theo đôi và dành cho các cặp tình nhân nên nhiều người cho rằng, Đổng Tuyền đang khốn đốn đến nỗi phải rao bán cả tín vật tình yêu của mình.

Hai vợ chồng bị phong tỏa khối tài sản khoảng 10 triệu USD

Trước đó, hôm 14.1, Sina đưa tin, Tòa án Bắc Kinh đã ra quyết định phong tỏa khối tài sản trị giá khoảng 10 triệu USD của vợ chồng Cao Vân Tường – Đổng Tuyền tại công ty văn hóa Bắc Kinh theo yêu cầu của công ty điện ảnh Đường Đức.

Đường Đức là công ty điện ảnh sản xuất phim Ba Thanh Truyện do Phạm Băng Băng và Cao Vân Tường đóng chính. Trong thời gian chờ lịch phát hành, tháng 3.2018, Cao Vân Tường bất ngờ bị bắt tại Úc với cáo buộc cưỡng dâm tập thể một phụ nữ tại khách sạn.

Bê bối của Cao Vân Tường khiến nhà sản xuất phim Ba Thanh Truyện có thể thiệt hại cả trăm triệu USD

Sự việc này khiến bộ phim Ba Thanh Truyện bị hoãn chiếu vô thời hạn và thậm chí có thể bị cấm chiếu. Trong trường hợp đó, phía nhà đầu tư sẽ bị thiệt hại khoảng 100 triệu USD bao gồm kinh phí làm phim, quảng cáo và trả lãi ngân hàng. Chính vì thế, công ty Đường Đức đã yêu cầu phong tỏa tài sản của Cao Vân Tường để giảm thiểu rủi ro.

Từ sau khi chồng bị cáo buộc cưỡng dâm tập thể, Đổng Tuyền lao vào làm việc kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo cho chồng. Bất kể sự kiện lớn hay nhỏ, cô đều nhận lời góp mặt. Người đẹp còn nhận quảng cáo cho những nhãn hàng bình dân trên trang cá nhân để kiếm tiền.

Gia đình hạnh phúc của Cao Vân Tường trước khi vướng vòng lao lý

Cao Vân Tường sinh năm 1982 tại Thiên Tân, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải. Anh sớm trở thành sao nhờ ngoại hình điển trai và diễn xuất tốt. Những bộ phim ấn tượng của anh phải kể đến như Mị Nguyệt Truyện, Lục Trinh truyền kỳ, Cung…

Cao Vân Tường kết hôn với nữ diễn viên Đổng Tuyền vào năm 2011. Trước khi bị tạm giữ, anh và vợ đã cùng tới Úc quay phim mới.

Thảo Nguyên (Theo Sina)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/vo-tai-tu-dinh-be-boi-cuong-hiep-tap-the-chat-vay-xoay-so-tien-cuu-chong-948288.html