Võ sỹ quyền Anh tử vong vì bị đối thủ đấm chấn thương sọ não

Ba ngày sau khi võ sĩ quyền Anh Maxim Dadashev tử vong, làng quyền Anh thế giới lại nhận thêm một hung tin khi tay đấm Hugo Santillan (người Argentina) ra đi mãi mãi sau trận đấu hôm 25/7.

Võ sĩ Hugo Santillan đã tử vong sau cuộc thượng đài định mệnh với Eduardo Javier Abreu (người Uruguay) tại Buenos Aires hôm 24/7.

Ở hiệp thứ 4, Hugo Santillan bị đối thủ đấm chảy máu mũi. Tuy nhiên, tay đấm 23 tuổi vẫn cố gắng thi đấu hết trận. Chung cuộc, trận đấu có kết quả hòa.

Vì dính rất nhiều đòn vào đầu nên sau trận, Hugo Santillan ngất xỉu ngay trên võ đài. Ngay lập tức, võ sĩ người Argentina đã được đưa vào bệnh viện San Felipe ở Buenos Aires cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu.

Hugo Santillan (phải) ở cuộc so găng với Abreu (trái)

Hugo Santillan (phải) ở cuộc so găng với Abreu (trái)

Kết quả chụp chiếu xác định Hugo Santillan bị chấn thương sọ não rất nghiêm trọng. Các chuyên gia hàng đầu ở bệnh viện San Felipe đã tiến hành phẫu thuật để cắt cục máu đông ở não cho Hugo Santillan nhưng cuộc phẫu thuật thất bại. Hugo Santillan đã trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng 25/7.

Hugo Santillan qua đời để lại sự nghiệp dang dở với 19 trận thắng (2 hòa, 6 thua). Ba ngày trước khi võ sỹ người Argentina tử vong, làng quyền Anh thế giới đã chứng kiến cái chết thương tâm của Maxim Dadashev. Võ sỹ người Nga đã qua đời ở tuổi 28 sau khi bị đấm chấn thương sọ não ở trận đấu với Subriel Matias (người Puerto Rico).

Bảo Tuấn

The Sun

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/vo-sy-quyen-anh-tu-vong-vi-bi-doi-thu-dam-chan-thuong-so-nao-1445103.tpo