Võ sư Vịnh Xuân đổ lỗi đeo găng tay khi bị knock-out

Dư Xương Hoa, đệ tử 3 đời của Diệp Vấn, cho rằng việc đeo găng tay của môn boxing khiến ông không thể tung ra các tuyệt chiêu của môn phái Vịnh Xuân.

Hôm 17/7, tại đại hội võ cổ truyền Yimeng Legends được tổ chức tại Sơn Đông, Trung Quốc, bậc thầy Vịnh Xuân Dư Xương Hoa có cuộc tỷ thí với môn sinh Triệt quyền đạo Vương Tiểu Long. Ông liên tục nhận những cú đá mạnh vào ngực và xin bỏ cuộc ở đầu hiệp 3, dù đã mặc giáp bảo vệ.

Theo Sohu, ít ngày sau trận thua, võ sư họ Dư lên tiếng lý giải: "Để kìm hãm sức mạnh của võ truyền thống, chỉ cần một đôi găng tay boxing là đủ. Đó là sản phẩm của boxing, không dành cho võ truyền thống Trung Quốc. Với găng tay, các chiêu thức coi như không sử dụng được".

Dư Xương Hoa thua knock-out Vương Tiểu Long.

"Đeo găng tay boxing, không chỉ Vịnh Xuân mà các môn phái khác đều không phát huy được thế mạnh. Võ sư đeo găng tay boxing thi đấu chẳng khác gì một tài xế già cầm hai tay hai chai nước và lái xe bằng chân", Dư Xương Hoa giải thích thêm.

Sau lời biện minh của võ sư Vịnh Xuân, người hâm mộ mong muốn ông có trận tái đấu với Vương Tiểu Long để chứng minh sức mạnh và lấy lại uy danh của môn phái.

Trên trang cá nhân, "Đệ nhất Thiếu Lâm" Nhất Long mỉa mai võ sư họ Dư: "Bậc thầy Trung Quốc nhưng thi đấu một cách thờ ơ, không thể có giới hạn thấp hơn. Thi đấu và học võ là hai việc hoàn toàn khác nhau".

Yimeng Legends là sự kiện võ truyền thống đầu tiên diễn ra ở Trung Quốc sau khi Hiệp hội võ thuật nước này ban hành các quy định về siết chặt danh xưng "võ sư" hay "bậc thầy". Theo QQ, ban tổ chức mời nhiều ngôi sao võ thuật xuất hiện trên sân đấu với số tiền cao và trang bị cho họ đồ bảo hộ.

Chiến thắng xấu xí của bậc thầy Vịnh Xuân trước nữ võ sĩ Cuối năm 2019, cao thủ Vịnh Xuân Dư Xương Hoa nhận chỉ trích từ dân mạng Trung Quốc sau khi tung cú đấm vào nữ võ sĩ Tiểu Đồng để giành chiến thắng knock-out.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vo-su-vinh-xuan-do-loi-deo-gang-tay-khi-bi-knock-out-post1109668.html