Võ sư Đức Vượng: Gieo mầm thiện ước từ những hoạt động võ thuật

Tháng 9 tới đây, theo kế hoạch, tại Đình làng Hà Thanh (Yên Nhân – Yên Mô – Ninh Bình) sẽ tiếp tục tổ chức đại hội võ thuật gây quỹ từ thiện 'Gieo mầm thiện ước'.

Và với phương châm “Gieo mầm thiện ước”, anh là một trong số ít các võ sư đi tiên phong trong hoạt động võ thuật gây dựng quỹ từ thiện. Bằng những hoạt động thiện nguyện từ quỹ “Gieo mầm thiện ước” Đức Vượng đã chung tay, góp sức tương trợ cho không ít những mảnh đời bất hạnh, những người có hoàn cảnh khó khăn để họ vươn lên hòa nhập với cộng đồng, xây dựng cuộc sống hạnh phúc.

Võ đường Thiếu lâm Bình Định

Với tuổi đời còn rất trẻ - Đức Vượng sinh ngày 01 tháng 6 năm 1990, tại Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình, anh đã sớm trưởng thành trong môn phái võ Thiếu Lâm – Bình Định nhờ được nhận sự chân truyền từ chính thày Trần Hữu Tiêm là Trưởng môn phái. Sau gần 10 năm học trong các võ đường khổ luyện và giao đấu với nhiều môn phái khác nhau, Đức Vượng đã được nhận văn bằng Võ sư và nhiều giải thưởng khác. Khi thành danh, Vượng xin phép mở võ đường đầu tiên tại Đình Thần Tân Long, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương, và mở thêm lớp dạy tại Trường Cao đẳng nghề Đồng An.

Võ sư Đức Vượng biểu diễn võ thuật

Thành công từ các võ đường tại Bình Dương, với mong muốn truyền lại những tinh hoa võ thuật lại cho tỉnh nhà, tháng 6/2014, Vượng xin phép mở võ đường tại Ninh Bình – quê hương anh. Võ đường Đình làng Hà Thanh ra đời, anh vừa là chủ nhiệm vừa là người giảng dạy. Này 30/9/2018 Đức Vượng khai sáng nhóm Tứ Đại (Tự nguyện thiện) đứng ra tổ chức Đại hội giao lưu võ thuật tại quê nhà, cùng các võ sĩ tỉ võ gây quỹ từ thiện cho quê hương với sự tham gia đầy của gần chục võ đường cùng các võ sư trong nước và 500 võ sinh, diễn viên điện ảnh Hà Nội, các ban ngành lãnh đạo của tỉnh và địa phương về dự. Ngày 30/9 hàng năm được chọn là ngày được chọn đại hội võ thuật và từ thiện tại nơi khai sáng ra hội. Tại đây các võ sư của môn phái cùng các võ sinh sẽ thi triển các tuyệt kỹ võ thuật, tổ chức biểu diễn văn nghệ để vận động nguồn quỹ “Gieo mầm thiện ước” hỗ trợ cho bà con nghèo trong vùng.

Khai mạc Võ đường Đình làng Hà Thanh

Tiếng lành đồn xa, nhiều võ sư có lòng hảo tâm từ những lò võ khác đã xin ra nhập Hội võ thuật từ thiện để chung tay nhân rộng, phát triển hơn nữa phong trào vì người nghèo, vì những mảnh đời bất hạnh. Họ không chỉ quảng bá tinh hoa võ thuật, vận động quyên góp mà còn trực tiếp đóng góp tiền bạc, vật phẩm… vì mục đích thiện nguyện.

Sau khi tổ chức thành công Chương trình võ thuật và từ thiện lần thứ nhất tại nới khai sinh của Hội, Hội võ thuật từ thiện đã tổ chức thành công thêm hai lần liên tiếp tại Trung tâm Võ cổ truyền huyện Lý Nhân – Hà Nam, do võ sư Nguyễn Văn An – một thành viên xuất sắc của Hội, Chủ nhiệm võ đường thực hiện.

Là người say mê võ thuật và hoạt động từ thiện, Đức Vượng chia sẻ:

Võ thuật không phải là mạnh ở cú đấm, cú đá hay giành được bao nhiêu huy chương, lại càng không phải là đánh được bao nhiêu người. Võ thuật mạnh ở sự đoàn kết, tinh thần thượng võ luôn dám xả thân giúp đời, giúp người. Võ thuật mạnh là bởi biết mang võ thuật ra để giúp dân, giúp nước, bằng võ thuật để kếu gọi sự đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với những mảnh đời cơ cực.

Là một võ sư tài hoa, lanh lẹ, chính xác trong biểu diễn, quyết liệt và mạnh mẽ trong thi đấu song từ giọng nói, cử chỉ, ánh mắt và nụ cười Đức Vượng luôn cho thấy anh là một người rất chân thành và khiêm nhường.

Võ sư Đức Vượng

Tháng 9 tới đây, theo kế hoạch, tại Đình làng Hà Thanh (Yên Nhân – Yên Mô – Ninh Bình) sẽ tiếp tục tổ chức đại hội võ thuật gây quỹ từ thiện “Gieo mầm thiện ước” do võ sư Đức Vượng tổ chức. Đại hội võ thuật hứa hẹn sẽ lại có những màn biểu diễn, thi đấu ngoạn mục của các võ sư, huất luyện viên, võ sinh từ các võ phái tại Ninh Bình. Đại hội cũng mong nhận được sự ủng hộ từ các ban, ngành, lãnh đạo địa phương, thành phố cùng các ca sĩ, nghệ sĩ, nhà báo cho hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Chúng tôi hy vọng qua bài viết sẽ kêu gọi được nhiều nhà hảo tâm đứng ra tỏ lòng nghĩa hiệp, bác ái chung tay chia sẻ, giúp đỡ cho những người đang còn gặp khó khăn trong đời sống. Đồng thời cũng qua đây hy vọng sẽ có nhiều võ sư khác cùng với Đức Vượng – Chủ nhiệm Hội võ thuật từ thiện, nhân rộng phong trào võ thuật – từ thiện đến những vùng quê khác trong cả nước. Để võ thuật luôn tồn tại với đúng sự kiêu hãnh, cao cả như nó sinh ra – nơi mà còn những con người mang lòng quả cảm không ngại thiệt thòi, không quản khó khăn đứng lên xây dựng con đường thiện nghĩa.

QUANG ĐẠT

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/vo-su-duc-vuong-gieo-mam-thien-uoc-tu-nhung-hoat-dong-vo-thuat-d101584.html