Võ sư 52 tuổi bị dân mạng Trung Quốc tố mua giải

Chiến thắng của võ sư Tôn Kiên trước Parwan khiến người hâm mộ Trung Quốc hoài nghi về danh tính của võ sĩ mới 20 tuổi.

Tối 3/8, cao thủ phái Lục hợp quyền Tôn Kiên có cuộc phân tài cao thấp với võ sĩ Parwan tại đấu trường Gold Fighter. Theo luật, trận đấu diễn ra trong 3 hiệp để tìm ra nhà vô địch.

Tôn Kiên hơn đối thủ tới 32 tuổi nhưng cho thấy nền tảng thể lực sung mãn và thân hình săn chắc. Võ sư phái Lục hợp quyền tung ra những cú đấm uy lực và chuẩn xác về phía Parwan. Trong khi đó, đối thủ của ông tỏ ra non nớt, thiếu kinh nghiệm trong những cú đánh.

Võ sư Tôn Kiên giành chức vô địch tại sự kiện Gold Fighter. Ảnh: Toutiao.

Võ sư Tôn Kiên giành chức vô địch tại sự kiện Gold Fighter. Ảnh: Toutiao.

Trong hai hiệp đầu tiên, Tôn Kiên giành lợi thế tuyệt đối. Parwan thi thoảng mới tung ra được một cú đấm nhưng độ sát thương không cao. Đến hiệp thứ ba, võ sĩ trẻ bị Tôn Kiên tung cú đấm và ngã xuống sàn. Dù có thể tiếp tục thi đấu, Parwan không thể đảo ngược thế trận và thua bằng cách tính điểm (26-30).

Võ sư Tôn Kiên giành chức vô địch, nhưng vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích trên cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng Tôn Kiên và ban tổ chức đã cố tình lựa chọn một đối thủ ít tên tuổi để thi đấu.

"Đấu với một võ sĩ vô danh để chứng minh sức mạnh kungfu Trung Quốc và giành danh hiệu vô địch, thật xấu hổ", "Đại sư 52 tuổi đã giành chiến thắng trước một võ sĩ nước ngoài. Có điều gì đó ẩn khuất phía sau chăng" là hai trong số các bình luận.

Theo Toutiao, ban tổ chức giải đấu không cung cấp thông tin và hồ sơ của võ sĩ Parwan. Nếu võ sĩ 20 tuổi chỉ là một anh chàng sinh viên quốc tế và có niềm đam mê quyền anh, điều này có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực cho giải đấu và người hâm mộ.

Võ sư 52 tuổi tung đòn khiến tay đấm trẻ chao đảo Cao thủ phái Lục hợp quyền Tôn Kiên đã giành chiến thắng trước tay đấm 20 tuổi Parwan trong trận đấu thuộc sự kiện "Gold Fighter" diễn ra hôm 3/8.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vo-su-52-tuoi-bi-dan-mang-trung-quoc-to-mua-giai-post974948.html