Vợ sinh con, chồng có được hưởng chế độ thai sản?

Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH thì cha phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con mới được hưởng chế độ thai sản

Nguyễn Thành Tâm (quận 2, TP HCM), hỏi: "Hiện tôi đang làm việc cho một công ty ở TP HCM, vợ tôi ở nhà nội trợ và chuẩn bị sinh con. Theo quy định của pháp luật tôi có được hưởng chế độ thai sản?".

Ông Nguyễn Vinh Huy, Chủ tịch sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí, trả lời: Theo điểm a, khoản 2, điều 9 Thông tư 59/2015/BLĐTBXH (quy định điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con), đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH thì cha phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con. Nếu đáp ứng đủ điều kiện trên thì ông sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định. Mức hưởng trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương cơ sở.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/vo-sinh-con-chong-co-duoc-huong-che-do-thai-san-20200701214803137.htm