Võ sĩ tử vong sau cú đấm knock-out

Trong trận tranh đai vô địch Boxing hạng dưới trung tại Chicago (Mỹ), trận đấu giữa võ sĩ Patrick Day và Charles Conwell đã có kết thúc đáng buồn.

Cụ thể ở hiệp đấu thứ 10, trong một tình huống võ sĩ Conwell tung cú đấm móc vào trúng hàm của Day khiên võ sĩ này đổ gục xuống sàn và bất tỉnh.

Patrick Day được đưa lên xe cứu thương ngay lập tức và theo đài DAZN thì tay đấm này đã lên cơn co giật trong khi được chuyển tới bệnh viện.

Theo tin của ESPN, Patrick Day được phẫu thuật não khẩn cấp nhưng các bác sĩ tiên lượng xấu.

Nguyên nhân của vụ việc này là do Day đã quá cố thi đấu. Tay đấm này đã gục xuống ở hiệp 4 và 8 nhưng vẫn cố gắng đấu để rồi cú móc hàm tay trái ở hiệp 10 của Conwell thẳng vào mặt khiến Day không còn trụ vững được nữa.

Sau 3 ngày được chuyển đến bệnh viện, võ sĩ Patrick Day đã không thể qua khỏi. Anh là tay đấm chuyên nghiệp thứ ba qua đời trong năm nay sau khi dính đòn trên sân đấu. Hai người trước là Maxim Dadashev (Nga) và Hugo Santillan (Argentina).

Clip: Trận đấu giữa võ sĩ Patrick Day và đối thủ Charles Conwell.

Đặng Quân

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/video-ban-thang/vo-si-tu-vong-sau-cu-dam-knock-out-3389654/