Võ sĩ Taekwondo Kim Tuyền đoạt vé dự Olympic Tokyo

Võ sĩ Taekwondo Trương Thị Kim Tuyền đã đoạt vé dự Olympic Tokyo 2020, qua đó trở thành vận động viên (VĐV) thứ 8 của thể thao Việt Nam giành suất chính thức đi Thế vận hội.

Chia sẻ với Báo QĐND tối 21-5, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Taekwondo Việt Nam Hồ Anh Tuấn khẳng định: Võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền đã chính thức giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Cụ thể, ở nội dung nữ 49kg, Trương Thị Kim Tuyền đã giành những chiến thắng thuyết phục trước các VĐV đến từ Pakistan, Kazakhstan để đoạt vé đi Thế vận hội.

 Võ sĩ Kim Tuyền (bên phải) đoạt vé dự Thế vận hội. Ảnh: XUÂN THÀNH

Võ sĩ Kim Tuyền (bên phải) đoạt vé dự Thế vận hội. Ảnh: XUÂN THÀNH

Vòng loại Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á được tổ chức tại Jordan từ ngày 21 đến 23-5, quy tụ 84 VĐV của 28 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây đều là các VĐV xuất sắc của các quốc gia khu vực châu Á, khu vực có nhiều VĐV Taekwondo mạnh nhất của thế giới. Khu vực Đông Nam Á có 4 quốc gia cử VĐV tham dự gồm: Thái Lan, Philippines, Campuchia và Việt Nam. Theo quy định, mỗi quốc gia được phép tham dự 2/4 hạng cân của nam và 2/4 hạng cân của nữ.

Đội tuyển Taekwondo Việt Nam đến Jordan dự vòng loại Olympic Tokyo 2020 với 1 chuyên gia và 2 VĐV nữ là Trương Thị Kim Tuyền hạng 49kg và Nguyễn Thị Ánh Tuyết hạng 57kg. Việc Kim Tuyền đoạt vé dự Thế vận hội đã nằm trong tính toán của giới chuyên môn. Ngày mai (22-5), võ sĩ Trần Thị Ánh Tuyết (Huy chương vàng SEA Games 30) sẽ bước vào thi đấu hạng 57kg.

Như vậy, Kim Tuyền đã mang về tấm vé dự Olympic Tokyo 2020 chính thức thứ 8 cho đoàn thể thao Việt Nam, sau Nguyễn Huy Hoàng (bơi); Nguyễn Văn Đương (boxing); Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung); Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ); Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo (rowing).

HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/vo-si-taekwondo-kim-tuyen-doat-ve-du-olympic-tokyo-660262