Võ sĩ Nhật Bản bị phạt vì để lộ hình xăm khi thi đấu

Để lộ hình xăm sư tử và tên con trai trên cơ thể khi thượng đài, Kazuto Ioka được xem là đã vi phạm quy định và phải chịu phạt.

Kazuto Ioka (31 tuổi) đang chuẩn bị nhận án phạt từ Hội đồng quyền anh Nhật Bản (JBC) sau khi để lộ hình xăm trên cơ thể trong trận đấu gần đây với võ sĩ Kosei Tanaka.

Võ sĩ 31 tuổi xăm hình một con sư tử trên cánh tay, tên con trai ở phần sườn để thể hiện sự quyết tâm và lòng trung thành, VICE đưa tin.

Theo quy định của Hội đồng quyền anh Nhật Bản, các võ sĩ "không được để tóc dài hoặc râu, không mắc bệnh truyền nhiễm hay xăm hình" vì có thể khiến khán giả cảm thấy khó chịu.

Dù phần lớn quy định này chủ yếu nhằm đảm bảo vệ sinh, song việc người xem cảm thấy "khó chịu" về làn da của một võ sĩ quyền anh được cho là điều hơi cá nhân và khiến nhiều người không đồng tình, trong đó có Ioka.

Trong một video trên YouTube vào năm ngoái, nhà vô địch thế giới hạng ruồi (Flyweight) từng phàn nàn về những quy định dành cho võ sĩ khi thi đấu. Anh cũng nói rằng sẽ rời Nhật Bản nếu không thể thi đấu nữa chỉ vì những hình xăm của mình.

"Màn trình diễn của tôi mới là điều quan trọng nhất. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên phá bỏ những quy tắc lỗi thời này", Ioka phát biểu.

 Ioka đối diện án phạt vì lộ hình xăm khi thi đấu. Ảnh: AFP.

Ioka đối diện án phạt vì lộ hình xăm khi thi đấu. Ảnh: AFP.

Về phía JBC, cơ quan này biện minh cho các quy tắc gây tranh cãi bằng tuyên bố "rất khó để phân biệt hình xăm nào là thời trang, hình nào gây phản cảm".

“Ở Nhật Bản, hình xăm vẫn được cho là hình ảnh có mối liên hệ với tội phạm", JBC cho biết.

Trong tuần này, JBC dự kiến tổ chức một cuộc họp để đưa ra hình phạt cho Ioka. Tsuyoshi Yasukouchi, người đứng đầu JBC, cho biết nam võ sĩ “sẽ không được đối xử đặc biệt chỉ vì anh ấy là nhà vô địch thế giới”.

Những người xăm hình không nhận được nhiều thiện cảm ở Nhật Bản. Ảnh: Sarah Noorbakhsh.

Những năm gần đây, nhiều xu hướng thời trang bắt đầu khuyến khích giới trẻ xứ anh đào đón nhận hình xăm. Tuy nhiên, việc để cơ thể "dính mực" vẫn bị nhiều người coi là điều cấm kỵ.

Trong suy nghĩ của nhiều người, hình xăm gắn liền với yakuza - xã hội đen Nhật Bản. Năm 1872, chính phủ nước này còn ban hành lệnh cấm xăm hình trên toàn quốc.

Hiện nay, các lệnh cấm đã được gỡ bỏ song sự kỳ thị, cái nhìn tiêu cực về những "vết mực" trên da vẫn còn hiện hữu trong lòng nhiều người dân Nhật Bản. Nhiều hồ bơi, suối nước nóng, phòng tập thể dục, khách sạn và bãi biển ở Nhật Bản vẫn hạn chế khách xăm hình. Các vận động viên nổi tiếng, chẳng hạn như Ioka, cũng không được miễn trừ những lệnh cấm này.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vo-si-nhat-ban-bi-phat-vi-de-lo-hinh-xam-khi-thi-dau-post1173721.html