Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm giành suất chính thức dự Olympic cho boxing Việt Nam

Ngày 4-7, Tổng Thư ký Liên đoàn boxing Việt Nam (Tổng cục Thể dục thể thao) Vũ Đức Thịnh cho biết, Liên đoàn đã nhận được thư xác nhận từ Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020, vận động viên Nguyễn Thị Tâm là người được suất chính thức tới Nhật Bản thi đấu.

"Đây là dấu mốc lịch sử cho boxing Việt Nam vì lần đầu chúng ta giành 2 vé chính thức cho cả nam và nữ thi đấu tại Olympic", ông Vũ Đức Thịnh nói.

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm (áo đỏ) giành vé thứ 2 tham dự Olympic Tokyo 2020 cho boxing Việt Nam.

Tại Olympic Tokyo 2020, vận động viên Nguyễn Thị Tâm sẽ thi đấu ở hạng 51kg. Việc giành được vé Olympic Tokyo 2020 nhờ số điểm tích lũy của tay đấm này (190 điểm) thông qua các giải đã tham dự để đủ cơ hội nhận suất chính thức. Đây có lẽ là tấm vé cuối cùng tới Olympic Tokyo 2020 của thể thao Việt Nam.

Như vậy, đoàn Việt Nam đã có 18 suất tham dự Olympic gồm: Nguyễn Thị Thanh Thủy (Judo); Hoàng Xuân Vinh (bắn súng); Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên, Vương Thị Huyền (cử tạ); Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi); Nguyễn Văn Đương, Nguyễn Thị Tâm (boxing); Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ); Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo); Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung); Quách Thị Lan (điền kinh); Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (rowing).

Theo kế hoạch, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ lên đường sang Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 18-7, với gần 40 thành viên.

Ngân Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/1004647/vo-si-nguyen-thi-tam-gianh-suat-chinh-thuc-du-olympic-cho-boxing-viet-nam