Võ sĩ MMA đâm đơn kiện giải đấu UFC

Smith, một cựu vương MMA, phát biểu trên The MMA Hour rằng cô đang lên kế hoạch hành động pháp lí nhằm phản đối UFC về việc bồi thường cần thiết cho hợp đồng của cô ấy vào tuần trước khi UFC Atlantic City diễn ra.

Võ sĩ từng đánh bại Ben Nguyễn trở thành kẻ sát nhân
Cody Garbrandt không xứng đáng tái đấu với TJ Dillashaw

Smith là đại diện của tổ chức hợp nhất các chiến binh và là chủ tịch lâm thời của Project Spearhead, cô muốn chính phủ Mỹ xác định rõ những võ sĩ UFC là người làm theo hợp đồng hay là một nhà một võ sĩ tự do.

Vừa qua Smith được lên kế hoạch thi đấu với Aspen Ladd, tuy nhiên đối thủ đã lố cân. Đây là trận đấu cuối cùng trong hợp đồng của Smith và nữ võ sĩ này đã đề xuất UFC rằng cô ấy vẫn sẽ thi đấu nếu UFC đồng ý kéo dài hợp đồng với cô. UFC đã trả tiền cho trận đấu và tặng phần thưởng chiến thắng và điều đó có nghĩa bây giờ là một võ sĩ tự do.

Smith đang có hai chiến thắng liên tiếp và đứng ở top 10 trong bảng xếp hạng hạng bantamweight nữ. Cô gọi những hành động của UFC chỉ đơn giản là trả tiền và đuổi cô ấy đi, “ một sự việc chưa từng xảy ra” và cô lên kế hoạch đệ đơn tới liên bang National Labor Relations Board (NLRB) và tòa án ở tiểu bang California.

“Theo tôi, những gì UFC đã làm là bất hợp pháp. Bởi vì họ đã tạo áp lực khi những võ sĩ UFC đứng lên vì quyền lợi của họ.” Smith nói. “Với hành động tạo áp lực lên các võ sĩ, điều đó đã vi phạm luật liên bang. Đây là toàn bộ quan điểm của NLRB và luật pháp trong đó.”

Smith cho biết cô hiện đang bàn bạc với luật sư lao động New York, Lucas Middlebrook, một cố vấn cho Project Spearhead và được biết đến trong

Vị là luật sư của Nick Diaz trước Nevada Athletic Commission (NAC) năm 2015. “Tôi rất ngạc nhiên” Smith nói về việc cô ấy bị đuổi khỏi UFC. “ Tôi nghĩ rằng UFC sẽ mở ra một cuộc kiểm tra về cách họ cảm nhận các hoạt động của tôi trong các trận đấu gần đây.Tôi nghĩ là thông qua các hành vi bất thường và những trường hợp bất thường dẫn đến điều này?”

Nevada Athletic Commission (NAC)

UFC không phải lúc nào cũng trả tiền cho các trận đấu và thưởng thêm cho những chiến binh nếu họ không thi đấu, và đặc biệt là khi trận đấu có thể kiểm soát được. Cũng ít khi UFC thanh toán số tiền đó và xem đó là một hợp đồng.

Smith nói là cô ấy cảm thấy không thể thi đấu sau khi UFC đề nghị tổng số tiền cho cô ấy là 62,000 đô la, bởi vì nó đi ngược lại tất cả mọi thứ mà cô đã mong muốn. Và cô cảm thấy đây là cách hợp pháp để phản lại UFC.

“Tôi cảm thấy tôi không thể thi đấu vào thời điểm này, nó không phải là tất cả mong muốn của tôi. Đó là lí do tại sao tôi không thể thi đấu khi họ đưa ra mức giá 62,000 đô la, bởi vì sau đó tôi sẽ phải thi đấu miễn phí. Và đó là toàn bộ vấn đề của tôi trong thời gian này. Chúng ta không nên bị thao túng bởi niềm kiêu hãnh. Chúng ta cần nhìn chúng ta như một nhà doanh nhân và thi đấu cho một số tiền lớn mà chúng ta xứng đáng.”

Nếu Smith thành công, vụ kiện của cô ta có thể dẫn đến việc NLRB xác định rằng những võ sĩ UFC thực sự là những người làm thuê như cô ấy nghĩ. Smith đã nói ở chiến dịch GoFundMe tối thứ hai với mục đích trả tiền cho chi phí luật pháp.

Sự bất ngờ về việc cô phải rời khỏi UFC một phần đến từ việc cô ấy gặp chủ tịch UFC Dana White và người tổ chức Sean Shelby với những động thái tiêu cực với họ kể từ khi Project Spearhead ra mắt hồi đầu năm nay, Smith nói.

Người tổ chức Sean Shelby (bên trái)

“ Tôi hy vọng rằng Project Spearhead sẽ đủ quan trọng cho họ để có một chút lo lắng về nó”, Smith nói. “ Và sau đó thực tế là họ đã làm những điều chưa từng có này, nơi họ đã trả tiền cho hợp đồng của tôi, để tôi không xuất hiện trong bất kì trận đấu nào nữa .”

Smith cho biết cô ấy vẫn nỗ lực 100%, mặc dù không còn tư cách trong tổ chức này vì cô ấy không còn là võ sĩ của UFC nữa. Cô cho biết đang cố gắng có được 30% chữ ký của những võ sĩ UFC để mang đến NLRB, điều này sẽ kích hoạt quá trình xác định xem những võ sĩ của UFC có bị phân loại sai như một võ sĩ tự do hay không. Hạn chót cho việc ký tên là ngày 12 tháng 2 năm 2019.

Quang Phượng

Nguồn Võ Thuật: http://www.vothuat.vn/cac-mon-phai/vo-si-mma-dam-don-kien-giai-dau-ufc.html