Võ sĩ Manny Pacquiao sắp đạt thỏa thuận tái đấu Floyd Mayweather

Võ sĩ người Philippines Manny Pacquiao tuyên bố rất lạc quan về khả năng tái đấu đối thủ người Mỹ để phục hận cho thất bại năm 2015 ở thể thức quyền anh hạng nhẹ.

Sau hơn 3 năm, tay đấm 39 tuổi M. Pacquiao thừa nhận vẫn chưa thể chấp nhận thất bại ở "trận đấu thế kỷ" với đối thủ người Mỹ diễn ra năm 2015 tại Las Vegas.

Phát biểu với tờ báo The Mirror, võ sĩ M. Pacquiao cho biết: "Tôi sẽ có thêm vài trận đấu nữa. Trận đầu tiên là với Broner. Sau đó, rất có thể tôi sẽ bước vào trận tái đấu với Mayweather".

Pacquiao thất bại trước Mayweather trong trận đấu mà anh tấn công nhiều hơn đối thủ, nhưng lại có điểm kỹ thuật kém hơn.

Liên quan tới võ sĩ Floyd Mayweather, đối thủ của M. Pacquiao, tay đấm người Mỹ sau chuyến thăm Tokyo đã bất ngờ tuyên bố hủy trận đấu với ngôi sao 20 tuổi Tenshin Nasukawa ở thể thức võ tổng hợp (MMA) dự kiến diễn ra vào ngày 31-12 tới.

Hai võ sĩ M. Pacquiao và F. Mayweather từng thông báo giải nghệ sau trận đấu năm 2015. Tuy nhiên, cả hai sau đó lần lượt quay trở lại võ đài. Thông tin về khả năng tái đấu của hai võ sĩ quyền anh xuất hiện trong thời gian gần đây và cũng là mong muốn chung của cả hai.

"Tôi và anh ta đều còn khát khao tái đấu, nhưng chúng tôi phải có vài trận để lấy lại phong độ trước", võ sĩ M. Pacquiao cho biết.

Khi được hỏi về mong muốn trong trận tái đấu với F. Mayweather, võ sĩ người Philippines từng tám lần vô địch quyền anh thế giới nhấn mạnh: "Chúng tôi đã gặp nhau ở Nhật Bản và nói về trận tái đấu. Nó sẽ không diễn ra ngay, nhưng có thể là sau tháng 1-2019. Lần này, mọi thứ sẽ khác và sẽ không cần phải né tránh nữa. Tôi đã không thể chấp nhận sự thật là tôi đã thua trong một trận đấu mà anh ấy đấm ít hơn tôi".

TUẤN SƠN (theo YahooNews)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/vo-si-manny-pacquiao-sap-dat-thoa-thuan-tai-dau-floyd-mayweather-554239