Võ sĩ Duy Nhất: 'Đai vô địch ONE FC là mơ ước cuối cùng của tôi'

'Độc cô cầu bại' Nguyễn Trần Duy Nhất đặt mục tiêu gặt hái thêm nhiều thành công nữa trong năm 2020. Anh cũng khao khát chạm tay vào đai vô địch Muay Thái của ONE Championship.

Tên tuổi của Duy Nhất được nâng lên một tầm cao mới sau hai chiến thắng knock-out trước các đối thủ Malaysia và Nhật Bản tại ONE Championship. Võ sĩ là niềm tự hào của Muay Việt Nam đang tiến bước dài đến cơ hội góp mặt ở trận tranh đai vô địch, nơi anh có thể chạm trán những tên tuổi sừng sỏ của Thái Lan.

Trao đổi với Zing.vn, Duy Nhất thừa nhận không còn trẻ nữa, nhưng chính kinh nghiệm sẽ trở thành hành trang vững chắc để anh thực hiện mục tiêu.

 Duy Nhất liên tục có những thắng lợi ấn tượng tại ONE Championship. Ảnh: ONE FC.

Duy Nhất liên tục có những thắng lợi ấn tượng tại ONE Championship. Ảnh: ONE FC.

- 2019 có thể được xem là năm đại thành công với Duy Nhất ở ONE Championship? Anh có nghĩ như vậy không?

- Năm 2019 thì tôi tham gia 2 trận tại ONE Championship và toàn thắng, vì vậy, có thể nói đây là năm khá thành công. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục giữ được phong độ và chuỗi thành tích của mình tại đấu trường võ thuật lớn nhất châu Á.

- Duy Nhất tâm đắc nhất điều gì trong năm 2019?

- Trong năm qua, tôi được tham gia nhiều giải đấu chuyên nghiệp hơn và giành thành tích tốt ở cả 2 đấu trường là ONE Championship và Lethwei. Điều này góp phần đem tên tuổi của võ sĩ Việt Nam vươn đến các giải đấu chuyên nghiệp tầm châu lục. Tôi cảm thấy tự hào khi được đại diện Việt Nam tại các đấu trường lớn..

- Có điều gì khiến Duy Nhất tiếc nuối trong năm 2019?

- Trong năm 2019, điều làm tôi tiếc nhất là lỡ mất cơ hội lấy huy chương vàng SEA Games diễn ra tại Philippines.

- Mục tiêu của Duy Nhất trong năm 2020 sẽ là như thế nào?

- Mục tiêu của tôi trong năm 2020 là được thi đấu nhiều hơn cho đội tuyển quốc gia và bên cạnh đó là đấu trường chuyên nghiệp. Tôi hy vọng sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn trong năm 2020 để xây dựng 1 năm khó quên trên con đường sự nghiệp của mình.

- Về ONE Championship, Duy Nhất có đặt tham vọng trở thành nhà vô địch của giải hay không?

- Thật sự khi tham gia đấu trường này, tôi luôn mong muốn mình sẽ có cơ hội tranh đai hạng cân của mình để mang vinh quang về cho đất nước, cũng như là thử sức bản thân. Đai vô địch chính là mơ ước cuối cùng của tôi tại ONE Championship

- Đến với ONE Championship khi đã 30 tuổi, vậy Duy Nhất có lo ngại mỗi khi đối đầu với những võ sĩ trẻ tuổi hơn?

- Tại tuổi 30, thì đây là lứa tuổi mà sức khỏe không còn nhiều như lúc còn trẻ nữa. Nhưng bên cạnh đó, tôi đã tích lũy cho mình kình nghiệm rất dày dặ, do đó tôi tự tin vẫn có thể thi đấu công bằng với các võ sĩ trẻ.

- Theo Duy Nhất, thành công lớn nhất với anh từ lúc theo con nghiệp võ thuật là gì?

- Thành công lớn nhất là giữ gìn, phát huy và quảng bá võ thuật Việt Nam đến với các đấu trường quốc tế và bạn bè quốc tế. Qua đó mình chứng minh được võ thuật và con người Việt Nam không hề kém cạnh với các nước bạn. Tôi cũng duy trì và giữ gìn võ thuật truyền thống của gia đình. Đó là Tấn Gia Quyền. Đây là thành công tâm đắc nhất của Nhất.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vo-si-duy-nhat-dai-vo-dich-one-fc-la-mo-uoc-cuoi-cung-cua-toi-post1039761.html