'Võ sĩ Duy Nhất có đầy đủ yếu tố để trở thành nhà vô địch'

Nhà vô địch thế giới Martin Nguyễn của ONE Championship đánh giá cao Nguyễn Trần Duy Nhất. Anh tin người đồng nghiệp sẽ gặt hái nhiều thành công trong năm 2020

Duy Nhất liên tiếp giành được những chiến thắng ấn tượng từ khi xuất hiện ở ONE Championship. Anh knock-out những võ sĩ đến từ Malaysia và Nhật Bản. Những thắng lợi ấy giúp "Độc cô cầu bại" tiền gần đến trận tranh đai vô địch Muay Thái của ONE Championship.

Chia sẻ với Zing.vn, võ sĩ MMA Martin Nguyễn tin Duy Nhất hội đủ mọi yếu tố để trở thành vô địch Muay Thái thế giới của sân chơi võ thuật lớn nhất châu Á.

 Duy Nhất là ngôi sao đang lên tại ONE Championship. Ảnh: ONE FC.

Duy Nhất là ngôi sao đang lên tại ONE Championship. Ảnh: ONE FC.

- Anh có nhận xét gì về các võ sĩ đồng hương Việt Nam đang thi đấu tại ONE Championship, ví dụ như Duy Nhất?

- Duy Nhất chắc chắn là cái tên nổi bật nhất trong thời gian qua. Bạn có thể thấy điều đó qua 2 trận đấu của anh ấy tại ONE Championship. Cả hai đều kết thúc bằng knock-out. Đó toàn những chiến thắng rất đẹp, đậm chất chiến thuật và áp đảo.

Duy Nhất xứng đáng với mọi lời khen mà người hâm mộ dành cho anh ấy. Tôi tin với đà thắng này, Duy Nhất sẽ sớm được tranh đai Muay Thái tại ONE Championship. Anh ấy có đầy đủ yếu tố để trở thành một nhà vô địch.

Bi Nguyễn cũn là chiến binh kiên cường. Cô ấy sẽ sớm trở lại, và tôi tin chắc vào điều đó. Thanh Lê đang có chuỗi thắng ấn tượng. Dù anh ấy sớm biến thành đối thủ của tôi trên sàn đấu, tôi vẫn phải khẳng định rất mến Thành Lê và tôn trọng những gì anh âýcống hiến cho khán giả.

Chúng ta giàu truyền thống về võ thuật. Võ sĩ Việt Nam đã giành không ít thành tích quốc tế. Bởi vậy, tôi mong thật nhiều võ sĩ Việt Nam có cơ hội được thử sức mình tại ONE Championship trong tương lai.

- Martin có những dự định gì trong Tết Nguyên đán?

- Điều quan trọng nhất vào đầu năm là được sum vầy bên gia đình. Vì vậy, tôi sẽ dành thời gian bên gia đình với mẹ, vợ, các con và những người thân. Các con tôi háo hức đón Tết Nguyên đán. Còn tôi, sau nhiều tháng phải ăn tập tại Mỹ, được trở về với gia đình là niềm hạnh phúc thực sự tuyệt vời.

Tuy vậy, do lịch tập khá nặng và phải giữ thể trọng (không lên cân quá nhiều) trước trận đấu tiếp theo, tôi sẽ không thể ăn uống thoải mái trong dịp Tết được. Điều đó khá tệ với tôi. Tết có nhiều đồ ăn, mà tôi cũng ăn uống ngon miệng lắm.

- Anh có ý định trở lại Việt Nam trong năm nay không?

- Tôi có rất nhiều kế hoạch để thực hiện khi trở lại Việt Nam. Một phần sẽ dành cho gia đình, thăm bà tôi và quê hương. Sau đó, tôi sẽ dành cho các hoạt động võ thuật, như tập luyện và trao đổi với các võ sĩ tại TP.HCM.

Việt Nam có rất nhiều võ sĩ trẻ tài năng, không thua bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Người Việt Nam có thể tự hào các võ sĩ của chúng ta thuộc top những người giỏi nhất. Điều họ cần chỉ là sự đầu tư, chăm sóc để hoàn thiện bản thân và cơ hội để tỏa sáng trên đấu trường quốc tế.

Và tất nhiên, tôi trông đợi một ngày nào đó được thượng đài tại Việt Nam, trong sự cổ vũ của các khán giả nhà. Nếu điều đó có thể xảy ra, đó sẽ là món quà lớn nhất mà tôi nhận được trong năm 2020.

Martin Nguyễn rất muốn thượng đài tại Việt Nam. Ảnh: ONE FC.

- Martin đang có những kế hoạch, mục tiêu gì trong năm 2020?

- Kế hoạch cụ thể sẽ còn phải tùy thuộc vào việc ONE Championship sắp xếp phải thi đấu với những đối thủ và thời điểm nào trong năm. Về mục tiêu, có một điều chắc chắn: Tôi sẽ tiếp tục bảo vệ ngôi vô địch hạng featherweight. Tôi muốn tạo nên một huyền thoại.

Tôi không sợ thiếu đối thủ ở hạng featherweight. Có rất nhiều võ sĩ mạnh mẽ ở hạng cân này, như Thành Lê, Marat Gafurov, Li Kai Wen.

Và nếu Christian Lee trở lại hạng featherweight, tôi sẵn lòng đón tiếp anh ấy trên võ đài. Tôi tin ONE Championship sẽ sớm sắp xếp cho tôi một trận bảo vệ đai ngay đầu năm 2020.

Việc thay đổi cân nặng để khiêu chiến ngôi vô địch ở hạng cân khác sẽ không nằm trong kế hoạch của tôi. Nếu muốn duy trì phong độ thi đấu tốt nhất, việc liên tục thay đổi cân nặng xuống bantamweight hay lên lightweight đều không phải là phương án hay. Tôi sẽ giữ sức khỏe của mình ở trạng thái tốt nhất để cống hiến cho khán giả những trận đấu đẹp mắt hơn nữa.

- Đã 30 tuổi, anh có nghĩ mình "già" và bất lợi khi thi đấu MMA?

- Theo tôi, 30 là cái tuổi còn khá sớm để rời võ đài. Tôi hy vọng mình vẫn còn được thi đấu chuyên nghiệp được thêm 7-8 năm nữa, thậm chí là đến năm 40 tuổi cũng có thể. Tôi rất yêu võ đài ONE Championship và mong muốn được cống hiến thêm nhiều trận đấu nữa trước khi nghỉ hưu.

Ngoài ra, có một việc mà tôi vẫn đang hy vọng có thể thực hiện, đó là mở một phòng tập cho các võ sĩ trẻ ở Việt Nam. Ngoài việc đào tạo cho lứa võ sĩ trẻ, tôi còn mong muốn giúp họ có được cơ hội cọ xát thi đấu ở các đấu trường quốc tế.

- Xin cám ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vo-si-duy-nhat-co-day-du-yeu-to-de-tro-thanh-nha-vo-dich-post1039106.html