Vợ sắp cưới của Hoàng tử Harry: Sự tái hiện hình ảnh Công nương Diana?

Những hành động và việc làm của nữ diễn viên Meghan Markle khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh của Công nương Diana quá cố.

Vào sáng 27/11/2017, tại cung điện Kensington Palace, Hoàng tử Harry và nữ diễn viên nổi tiếng người Mỹ Meghan Markle đã trao cho nhau chiếc nhẫn đính hôn dưới sự chứng kiến và chúc phúc của những người thân thiết. Hôn lễ của cặp đôi sẽ được cử hành vào tháng 5 năm nay.

Khi đám cưới đến gần, công chúng càng dành nhiều sự quan tâm đến Meghan Markle. Nhiều người nhận ra rằng Meghan Markle - cô "Lọ lem" xuất thân bình thường và đóng phim ở Hollywood có nhiều điểm tương đồng với "Công nương của nhân dân" Diana.

Cách cư xử dễ gần khác với nhiều nhân vật hoàng gia

Trong những lần xuất hiện trước công chúng, Meghan Markle tỏ ra thân thiện và dễ gần hơn nhiều so với các nhân vật hoàng gia khác. Cô thường xuyên vẫy tay hay không ngần ngại ôm và ký tặng người hâm mộ. Cách cư xử của Meghan Markle không giống với cung cách thường thấy của Hoàng gia Anh. Nó cũng khiến công chúng liên tưởng đến Công nương Diana.

Meghan Markle luôn thân thiện khi tiếp xúc với người dân.

Khi Công nương Diana còn sống, người dân luôn gắn bà với sự ấm áp, khác hẳn với hình ảnh các nhân vật hoàng gia "băng giá". Chính Hoàng tử Harry cũng thừa nhận: "Nếu còn sống, mẹ tôi Diana sẽ trở thành bạn thân với Meghan". Anh cũng trao cho vị hôn thê chiếc nhẫn có hai viên kim cương từng thuộc về mẹ mình.

Meghan Markle không ngần ngại thể hiện tình cảm với người chồng tương lai. Cô thường xuyên tựa đầu vào vai Hoàng tử Harry hay nắm lấy tay anh trên đường, ngoài sân bóng hay trên khán đài. Cặp đôi thậm chí cực kỳ thoải mái trong việc bày tỏ tình cảm, khác hẳn với anh trai và chị dâu. Truyền thông cũng thấy từ khi có Markle, Harry tự tin hơn hẳn khi tiếp xúc với báo chí. Anh không né tránh họ như trước.

Hoàng tử Harry và vợ sắp cưới không ngại trao nhau những cử chỉ tình tứ trước truyền thông.

Được yêu mến bởi những hoạt động ý nghĩa mà không phô trương

Markle Meghan thường xuyên liên hệ với các tổ chức từ thiện. Người phát ngôn của Điện Kensington Palace cho biết Meghan thường đích thân tới thăm các tổ chức từ thiện để tìm hiểu về cách làm từ thiện ở Anh.

Cô cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng các tổ chức phi chính phủ, đồng thời là người đại diện của Liên Hợp Quốc nhằm thúc đẩy quyền phụ nữ tại khắp nơi trên thế giới. Ngoài ra, Meghan Markle còn trở thành đại sứ toàn cầu của tổ chức cộng đồng World Vision Canada, đồng hành cùng tổ chức này trong những chiến dịch vì giáo dục, lương thực và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trên toàn thế giới.

Meghan Markle tích cực hoạt động từ thiện một cách lặng lẽ.

Những hành động của Meghan Markle gợi liên tưởng đến những việc làm của Công nương Diana. Trong quãng thời gian bà còn sống, Công nương Diana thường xuyên tham gia vào các công tác từ thiện. Bà là người bảo trợ cho khoảng 100 tổ chức từ thiện, trong đó có tổ chức Chữ thập đỏ, mạng lưới những người sống sót trong bom mìn và rất nhiều quỹ chống AIDS và ung thư...

Công nương Diana được đông đảo người dân yêu mến vì những hoạt động thiện nguyện.

"Thường xuyên xuất hiện trước công chúng khiến tôi cảm thấy mình có một trách nhiệm đặc biệt", Công nương Diana từng nói về công việc từ thiện của mình như vậy. Điều khiến cả thế giới cảm kích là bà đã đến với những con người kém may mắn bằng chính trái tim chân thật. Bởi vậy, sự ra đi của bà là nỗi đau không chỉ với những người trong gia đình mà còn với đông đảo người dân Anh và cả thế giới, những người luôn coi bà là tượng đài sống vì những đức tính tốt đẹp, lòng vị tha, bác ái cho đến hơi thở cuối cùng.

Tuần vừa qua, Meghan Markle đã bí mật có mặt tại Tòa tháp Grenfell ở London, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng nhất nước Anh năm 2017, cướp đi sinh mạng 71 người. Vị hôn thê của Hoàng tử Anh đã viếng thăm các nạn nhân trong vụ thảm kịch và an ủi gia đình họ.

Cô đã tới hai lần để động viên người dân nơi đây sau khi ngọn lửa bùng lên khiến cho nhiều gia đình phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Meghan Markle cũng dành thời gian tới thánh đường khu dân cư Al Manaar, ở bắc Kensington để tưởng nhớ những người không may bỏ mạng trong vụ cháy khiến cả London khiếp đảm. Người đứng đầu khu dân cư Tòa tháp Grenfell cho biết: "Cuộc viếng thăm của Công nương tương lai rất có ý nghĩa với chúng tôi. Cô ấy có một vị trí rất đặc biệt trong tim chúng tôi".

Hành động của Markle gợi nhớ đến Công nương Diana khi bà rời khỏi Cung điện Kensington, thăm bệnh nhân ở các bệnh viện và người vô gia cư mà không hề báo trước. Bà từng dẫn theo Hoàng tử William khi anh còn nhỏ để cậu bé sống trong hoàng gia có thể chứng kiến hoàn cảnh sống khác biệt của người dân bên ngoài cung điện.

Cái chết của Công nương Diana

Lana

Nguồn iOne: https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/vo-sap-cuoi-cua-hoang-tu-harry-su-tai-hien-hinh-anh-cong-nuong-diana-3715218.html