Vợ ra tòa xin lại xe đạp điện cho con đi học

Đinh Hoàng Vũ dùng xe đạp điện của con đi giao nhận ma túy thì bị bắt.

Ngày 31-3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đinh Hoàng Vũ (sinh năm 1983 tại Tây Ninh) 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa, vợ bị cáo xin nhận lại chiếc xe đạp điện cho con đi học. HĐXX chấp nhận, tuyên trả chiếc xe đạp điện.

Theo hồ sơ, tối 20 - 8 - 2020, tại ngã tư Nguyễn Xí - Phạm Văn Đồng (phường 13, quận Bình Thạnh), công an bắt quả tang Vũ có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy để bán cho người khác. Theo đó, đây là ma túy rắn loại methamphetamine có khối lượng 30,0213 gram, được cất giấu trong giỏ xe đạp điện.

Bị cáo Vũ tại tòa. Ảnh: H.Y

Bị cáo Vũ tại tòa. Ảnh: H.Y

Vũ khai trước đó một tuần gặp Tuấn (không rõ lai lịch), đồng ý đi giao ma túy giúp để hưởng tiền công. Lần đầu trót lọt Vũ được trả 400 ngàn đồng.

Đến ngày 20 - 8-2020, Vũ lấy xe đạp điện của con đi ra quán nước ở vỉa hè Nguyễn Kiệm gặp Tuấn nhận ma túy với tiền công 2 triệu đồng. Tuy nhiên, khi giao "hàng" thì Vũ bị bắt quả tang như trên.

Tại tòa, bị cáo khai túng quẫn mùa dịch nên mới nhận việc làm công ăn lương giá cao trên.

Còn trong quá trình điều tra, Vũ khai chiếc xe đạp điện của vợ. Lúc lấy xe đi vợ không liên quan và không biết việc Vũ dùng xe phạm tội. Công an tạm giữ xe cho kho vật chứng chờ xử lý theo quy định.

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/vo-ra-toa-xin-lai-xe-dap-dien-cho-con-di-hoc-976148.html