Vợ quan xã đi lạc vào hộ nghèo: Bất ngờ mục đích

Trong số 153 khẩu được ghép vào danh sách hộ nghèo có nhiều người là cán bộ xã, cán bộ thôn hoặc là người thân của các vị này.

Liên quan đến thông tin nhiều người thân của lãnh đạo xã bị ghép nhầm vào hộ nghèo, ngày 24/8, trao đổi với báo Đất Việt, ông Hoàng Văn Đức, nguyên Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho rằng, ông không biết việc vợ ông là bà Trần Thị Hoa có tên trong danh sách hộ nghèo.

"Việc sửa ghép đó tôi hoàn toàn không biết", ông Đức nói.

Trong khi đó, cùng ngày, ông Phan Văn Gòn, Bí thư Huyện ủy huyện Bố Trạch cho biết, đoàn thanh tra của huyện đã có kết luận về việc này.

"Mục đích của những cán bộ xã đó là ghép nhầm người thân để được hưởng những quyền lợi như các hộ nghèo. Việc này họ làm đều có mục đích", ông Gòn nói.

Danh sách vợ và người thân của quan xã lọt vào danh sách hộ nghèo để hưởng chính sách. Ảnh: NLĐ

Theo kết luận thanh tra của huyện Bố Trạch cho thấy, trong giai đoạn 2011 - 2015 tình hình hộ nghèo của xã Hoàn Trạch như sau: năm 2011 có 149 hộ nghèo với 463 khẩu; năm 2012 có 90 hộ nghèo, 299 khẩu, 59 hộ thoát nghèo; năm 2013 có 67 hộ nghèo, 207 khẩu, 23 hộ thoát nghèo; năm 2014 có 43 hộ nghèo, 109 khẩu, 24 hộ thoát nghèo; năm 2015 có 23 hộ nghèo, 56 khẩu, 19 hộ thoát nghèo.

Số liệu trên đã được UBND huyện Bố Trạch phê duyệt.

Tuy nhiên, khi đối chiếu, xác minh thì phát hiện vào năm 2011, trong 463 khẩu UBND huyện Bố Trạch phê duyệt có 14 khẩu không thuộc hộ nghèo nhưng bị ghép vào 11 hộ gia đình nghèo; năm 2012 (có 98 khẩu không thuộc hộ nghèo "đi lạc" vào 46 hộ gia đình nghèo); năm 2013 (có 41 khẩu không thuộc hộ nghèo ghép vào 31 hộ gia đình nghèo).

Như vậy, tổng cộng giai đoạn 2011-2013, toàn xã Hoàn Trạch có 153 khẩu không nghèo bị ghép nhầm vào hộ nghèo để được hưởng các chính sách hộ nghèo từ sự hỗ trợ nhà nước.

Cụ thể, bà Trần Thị Hoa được ghép vào hộ ông Trần Sinh; bà Trần Thị Đường (vợ ông Hoàng Quang Trung, Chủ tịch UBND xã đương nhiệm) ghép vào hộ ông Hoàng Thành; bà Nguyễn Thị Thu (vợ ông Nguyễn Minh Tuấn, Chỉ huy trưởng Quân sự xã) ghép vào hộ bà Trần Thị Đét; bà Hoàng Thị Tiến (vợ ông Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã) ghép vào hộ ông Hoàng Ròn…

Trước sự việc này, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch đã chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc vai trò lãnh đạo của Đảng ủy xã Hoàn Trạch giai đoạn 2011-2015. Có hình thức kỷ luật đối với các cán bộ, lãnh đạo vì thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý trong công tác điều tra, rà soát hộ nghèo và các chính sách hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn.

Bên cạnh đó, yêu cầu UBND xã Hoàn Trạch thu thồi tiền của các cá nhân nộp vào ngân sách nhà nước.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/vo-quan-xa-di-lac-vao-ho-ngheo-bat-ngo-muc-dich-3364281/