Vợ ông Obama lần đầu tiết lộ về chuyện sinh nở

Trong cuốn sách dài 426 trang mang tên "Becoming", bà Obama cho biết bà từng bị sẩy thai và phải sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để mang thai hai cô con gái, Malia và Sasha.

Cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama (Ảnh: Sky News)

Trao đổi với chương trình Good Morning America của ABC, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ nói rằng bà cảm thấy "mất mát và cô đơn" sau khi bị xảy thai cách đây 20 năm.

"Tôi cảm thấy tôi thấy bại, tôi không biết sẩy thai là chuyện bình thường bởi chúng tôi không được trao đổi về chuyện đó", bà Michelle nói.

"Hai vợ chồng tôi đã gặm nhấm nỗi đau và từng nghĩ tới chuyện chia tay", bà kể, đồng thời nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc nói cho các bà mẹ trẻ biết sự thật về chuyện sẩy thai.

Bà nói rằng khi đó bà khoảng 34 tuổi và nhận ra "đồng hồ sinh học là có thực" và rằng "khả năng sản sinh ra trứng bị giới hạn". Vì thế, bà đã quyết định tìm đến thụ tinh trong ống nghiệm.

Trong cuốn sách "Becoming", bà Obama cũng chia sẻ rằng cuộc hôn nhân của bà đã gặp trục trặc vài lần, đặc biệt là sau khi chồng bà tham gia cơ quan lập pháp tiểu bang, để bà ở nhà một mình và tự đi làm IVF.

"Tôi biết có quá nhiều cặp vợ chồng trẻ đang gặp rắc rối và nghĩ rằng họ đã làm điều gì đó sai. Và tôi muốn cho các bạn biết rằng Michelle và Barack Obama, một hiện tượng hôn nhân và hết mực yêu thương nhau, cũng phải tìm cách giữ gìn cuộc hôn nhân của mình", bà Michlle tâm sự.

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/vo-ong-obama-lan-dau-tiet-lo-ve-chuyen-sinh-no-488153.html