Vợ ông John McCain là người kế nhiệm tiềm năng của chồng tại thượng viện

Theo danh sách được bang Arizona công bố hôm 24/8, những người kế nhiệm tiềm năng của thượng nghị sĩ John McCain gồm vợ ông, bà Cindy McCain, chánh văn phòng thống đốc Kirk Adams và cựu nghị sĩ bang Barbara Barrett.

 Vợ ông John McCain là người kế nhiệm tiềm năng của chồng tại thượng viện.

Vợ ông John McCain là người kế nhiệm tiềm năng của chồng tại thượng viện.

Thượng nghị sĩ John McCain qua đời tại nhà riêng thuộc bang Arizona chiều 25/8 (sáng 26/8 giờ Việt Nam) ở tuổi 81 sau hơn một năm chống chọi với bệnh ung thư não.

Ông McCain là người đại diện cho bang Arizona tại thượng viện và hạ viện Mỹ trong 35 năm qua. Sự ra đi của ông khiến đảng Cộng hòa hiện còn 50 ghế so với 49 ghế của đảng Dân chủ.

Bà Cindy McCain.

Luật của bang Arizona quy định người được bổ nhiệm phải từ cùng một đảng với người tiền nhiệm. Bên cạnh đó, theo luật của bang, mặc dù Thống đốc bang có quyền chỉ định người kế nhiệm, tuy nhiên, việc bổ sung vào vị trí khuyết chỉ được thực hiện cho tới cuộc bầu cử tiếp theo.

Thống đốc bang Arizona Doug Ducey sẽ chỉ định người kế nhiệm ông McCain tại thượng viện và người này phải là thành viên trong đảng của ông McCain.

Theo lời cố vấn cấp cao của ông Ducey, việc công bố người kế nhiệm ông McCain sẽ diễn ra sau lễ an táng ông ngày 2/9: "Bên cạnh sự tôn trọng đối với cuộc đời, di sản của Thượng nghị sĩ John McCain và gia đình ông, Thống đốc Ducey sẽ không đưa ra bất kỳ thông báo nào về việc bổ nhiệm trước khi thượng nghị sĩ được an nghỉ. Bây giờ là thời gian để tưởng nhớ và tôn vinh”.

Bà Cindy McCain tham gia một sự kiện từ thiện.

Sự ra đi của Thượng nghị sĩ McCain đồng nghĩa với việc bang Arizona sẽ không có đại diện của mình tại quốc hội vào năm 2019 bởi Thượng nghị sĩ Jeff Flake cũng sẽ nghỉ hưu vào cuối năm nay.

Bà Cindy Hensley là người vợ thứ hai của Thượng nghị sĩ John McCain. Bà Cindy và người thân gia đình đã túc trực bên cạnh ông trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời.

Vợ chồng ông John McCain chụp ảnh cùng vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush.

Theo Business Insider, ông McCain và vợ sở hữu khối tài sản khoảng 200 triệu USD, trong đó phần lớn đến từ vợ ông - bà Cindy McCain, người thừa kế của hãng đồ uống Hensley & Co.

Hai vợ chồng ông đã thành lập Quỹ John và Cindy McCain để hỗ trợ các hoạt động từ thiện và cộng đồng.

Từ năm 2001 - 2008, vợ chồng ông McCain đóng góp khoảng 950.000 USD vào quỹ từ thiện John & Cindy McCain Foundation - tổ chức đã quyên góp được khoảng 1,6 triệu USD. Họ cũng đóng góp hơn 500.000 USD cho các trường tư mà các con theo học, 210.000 USD cho Tổ chức Học viện Hải Quân Mỹ vào năm 2001 - 2002, cùng nhiều khoản lớn khác cho các hoạt động từ thiện y tế.

Minh Đăng

Theo The Hill

Nguồn Vietnam Finance: http://vietnamfinance.vn/vo-ong-john-mccain-la-nguoi-ke-nhiem-tiem-nang-cua-chong-tai-thuong-vien-20180504224212103.htm