Vợ nghệ sĩ Hồng Tơ cho rằng chồng không bị bắt vì cờ bạc, mọi thông tin trên mạng chỉ là tin đồn nhảm

Khi được báo chí hỏi về việc chồng bị bắt do liên quan đến cờ bạc, vợ nghệ sĩ Hồng Tơ đã cho biết: 'Ai đưa tin nhảm vậy trời, để tôi nói anh Hồng Tơ'.

Tối ngày 7/5, mạng xã hội xôn xao trước những thông tin nghệ sĩ hài Hồng Tơ bị cơ quan chức năng bắt giữ vì liên quan đến việc đánh bạc ở vùng ven TP.HCM.. Hiện nam nghệ sĩ này đang bị tạm giam tại Chí Hòa để phục vụ công tác mở rộng điều tra những hành vi liên quan của đường dây đánh bạc này.

Tuy nhiên theo thông tin mới nhất từ phía báo chí, vợ nghệ sĩ Hồng Tơ cho rằng đây là thông tin hoàn toàn sai lệch. Khi phóng viên gọi điện thoại cho nghệ sĩ Hồng Tơ và gặp được vợ của anh là chị Lê Thị Kim Loan thì nhận được câu trả lời rằng: "Ai đưa tin nhảm vậy trời, để tôi nói anh Hồng Tơ". Khi được đề nghị gặp trực tiếp nghệ sĩ Hồng Tơ, người vợ từ chối với lý do anh đã đi ra ngoài với bạn.

Hiện tại việc nghệ sĩ Hồng Tơ đã bị bắt hay chưa vẫn chưa được xác nhận chính xác.

Nghệ sĩ Hồng Tơ và vợ con.

Nghệ sĩ Hồng Tơ tên thật là Cao Văn Tơ, SN 1963, ngụ quận Tân Phú. Từ thời trẻ anh đã đam mê cờ bạc và nhiều lần thất bát vì lấn sâu vào con đường này. Được biết sau khi bén duyên với nghệ thuật, Hồng Tơ từng kiếm được rất nhiều tiền và bắt đầu lao vào con đường cờ bạc. Hồng Tơ cho biết khi có khoảng 5.000 USD, anh muốn mua chiếc xe 8.000 USD. Do còn thiếu 3.000 USD, Hồng Tơ bèn đánh bài. Sau đó, Hồng Tơ đánh bài ăn được 4.000 USD và mua xe 8.000 USD; rồi tiếp tục chơi bài và thua bài, bán xe.

Hồng Tơ còn thua rất nhiều lần, sau đó mua nhà, sửa nhà bán lại. Có tiền, Hồng Tơ nghỉ diễn 4 năm để thỏa mãn thú vui cuộc sống, đi vũ trường. "Ngựa quen đường cũ", nghệ sĩ Hồng Tơ tiếp tục theo con đường cờ bạc nhưng bị thua sạch dẫn đến bán nhà, bán xe phải đi ở trọ và còn bị chủ nợ truy sát.

Phuong Thao

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/vo-nghe-si-hong-to-cho-rang-chong-khong-bi-bat-vi-co-bac-moi-thong-tin-tren-mang-chi-la-tin-don-nham-71720.html