Vợ nam danh hài kém chồng 20 tuổi xúc động kể về những sóng gió hôn nhân

Diễn viên Ngọc Phú không ngừng khóc nghẹn khi kể về những sóng gió của cô và chồng – diễn viên hài Tam Thanh.

Danh hài Tam Thanh và vợ Ngọc Phú từng là cặp diễn viên nổi tiếng trên các sân khấu hài kịch miền Nam. Thời hoàng kim cả hai đi đến đâu họ cũng được mọi người yêu quý. Năm 2005, cặp đôi quyết định sống thử và kết hôn vào năm 2010 trong sự hoài nghi của dư luận vì lệch nhau đến 20 tuổi.

Mới đây, trong chương trình Giải mã tri kỷ, vợ chồng nghệ sĩ Tam Thanh - Ngọc Phú tái xuất trên sóng truyền hình và đem đến những khoảnh khắc “vừa khóc vừa cười”. Cười là vì sự duyên dáng của Tam Thanh nhưng cũng khóc vì đồng cảm với những sóng gió mà cả 2 đã trải qua.

Cặp vợ chồng chênh lệch 20 tuổi Tam Thanh – Ngọc Phú xuất hiện trên sóng truyền hình. Với phong cách hài hước đặc trưng của mình, cặp vợ chồng diễn viên hài khiến Khả Như được phen “hết hồn” vì màn xuất hiện đặc biệt của mình.

Cặp vợ chồng chênh lệch 20 tuổi Tam Thanh – Ngọc Phú xuất hiện trên sóng truyền hình. Với phong cách hài hước đặc trưng của mình, cặp vợ chồng diễn viên hài khiến Khả Như được phen “hết hồn” vì màn xuất hiện đặc biệt của mình.

Trong khi MC Khả Như không ngừng tìm kiếm 2 vợ chồng ở phía sau sân khấu thì cặp đôi Tam Thanh – Ngọc Phú đã “đổ bộ” lên sân khấu một cách “quang minh chính đại” là… từ phía dưới hàng ghế khán giả đi lên.

Diễn viên Tam Thanh là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng, anh còn được khán giả ưu ái với biệt danh “Lão Tam”.

Ngọc Phú từng là nữ diễn viên đầy triển vọng được đông đảo khán giả của sân khấu kịch ái mộ.

Cả 2 là cặp đôi ăn ý trên sân khấu, tuy nhiên để có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như hiện tại, đôi vợ chồng đã phải cùng nhau trải qua không ít những khó khăn, sóng gió.

Một trong những khó khăn mà đôi vợ chồng này gặp phải đó là những ý kiến trái chiều vì sự cách biệt về tuổi tác. Theo những thông tin trên mạng xã hội, Tam Thanh và bà xã Ngọc Phú cách nhau những 20 tuổi và thông tin này nhanh chóng được MC Khả Như xác nhận ngay trên sân khấu. Đối với câu hỏi “Điều gì ở Tam Thanh khiến cho Ngọc Phú bỏ qua cách biệt tuổi tác để đến với anh?”, Ngọc Phú cũng thẳng thắn chia sẻ những suy nghĩ của bản thân, Ngọc Phú cho biết:

Dù cách biệt những 20 tuổi nhưng theo Phú chồng mình vẫn có tính tình hết sức trẻ trung, đôi khi còn “trẻ trâu” hơn cả cô. Ngoài ra, anh Thanh còn là mẫu đàn ông “ga lăng”, chân tình và thẳng thắn “yêu ghét rõ ràng”.

Ngọc Phú thừa nhận cô bị tính cách thẳng thắn này hấp dẫn, nhưng không ít lần cũng vì chính tính cách này mà cô bị tổn thương.

Dù vậy, sau những tổn thương đó thì chính là kinh nghiệm sống, những ý kiến đóng góp giúp bản thân cô thay đổi tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Về phía Tam Thanh, anh chia sẻ rằng anh đã thích “bé” Ngọc Phú từ khi cô còn tham gia diễn hài ở một đoàn khác, nhưng vì tính cách hiền lành của Phú khiến anh Thanh sợ không dám tiếp cận, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. “Mưa dầm thấm lâu”, sự quan tâm thầm lặng của Tam Thanh cũng dần dần khiến cho Ngọc Phú chú ý rồi nên duyên vợ chồng.

Tam Thanh còn được biết đến là một diễn viên hài hết sức đào hoa, đã trải qua vài lần “đò”, điều nay cũng gây ra không ít sóng gió và tranh cãi khi 2 người đến với nhau. Ngọc Phú cũng từng vì những tin đồn và vẻ bề ngoài của Tam Thanh khiến cô sợ hãi, cô đùa rằng: “Lúc đó nhìn mặt anh Thanh rất là gian”. Tiếp xúc lâu dần, sự “sợ hãi” và ấn tượng ban đầu không tốt của Ngọc Phú về Tam Thanh cũng dần được thay đổi vì tính cách ấm áp, biết quan tâm, vui vẻ, hài hước của anh. Tính đến nay, cặp vợ chồng này cũng đã ở với nhau được 10 năm.

10 năm ở chung, những tưởng toàn là hạnh phúc, nhưng cả 2 cũng có 1 khoảng thời gian “đen tối” khi có những tranh cãi, bất hòa không thể hòa giải dẫn đến ly dị.

Kể về khoảng thời gian đó, cả 2 đã có những hồi tưởng về vết thương này. Tam Thanh thừa nhân do anh được vợ “chiều quá sinh hư”. Đưa nhau ra tòa ly dị, Tam Thanh dần dần “thấm thía” được nỗi đau khi sống thiếu vợ con và anh quyết định tìm mọi cách để đem hạnh phúc này trở lại.

Đến với phần chơi “Thách thức tri kỷ”, diễn viên hài Tam Thanh khiến khán giả cảm thấy thú vị bởi những biểu cảm hài hước, dễ thương “không lối thoát của mình”.

Cặp đôi không ngừng đưa ra những đáp án trùng nhau, đến với câu hỏi “Ở nhà, 2 vợ chồng có đặt nickname để gọi nhau hay không?”. Cả 2 đều trả lời “Có” và còn tiết lộ thêm nickname của Ngọc Phú khá là đáng yêu, Tam Thanh hay gọi Phú là “Bé mèo”.

Với số câu đúng 9/10, cả 2 đã giành chiến thắng và được tự tay pha chế cocktail cho mình.

Ở “Góc soi mói”, khán giả lại được hiểu thêm tình cảm, sự hi sinh lớn lao mà Ngọc Phú đã dành cho gia đình, cũng nhận thấy được ở người phụ nữ hiền lành này lại tỏa ra năng lượng rất mạnh mẽ, tất cả chỉ vì gia đình. Kể về quãng thời gian khó khăn khiến Ngọc Phú không kiềm được nước mắt, dù vậy, khi được kể xấu chồng, cô rất “hăng hái”, vui vẻ kể về những khoảnh khắc chồng mình “bất lực” trước sự hiếu động của 2 đứa con. Tam Thanh không chịu thua kém khi liên tục “ca thán” vợ mình thích “lèm bèm”, nhưng hầu như đây là đặc tính chung của những người vợ.

Đến với “Cảm ơn và xin lỗi”, Ngọc Phú lại lần nữa bật khóc, cô nghẹn ngào nói những lời cảm ơn và xin lỗi đến chồng.

Tam Thanh cảm ơn vì sự hy sinh lớn lao mà Ngọc Phú đã dành cho mình, xin lỗi vì chính tay anh đã từng “đạp đổ” gia đình hạnh phúc này, anh không ngừng hối hận về lỗi lầm của mình và cũng không kiềm được câu “anh yêu em” trong tiếng khóc nghẹn ngào.

Sau những giây phút xúc động của phần “Cảm ơn và xin lỗi”, vợ chồng Tam Thanh và Ngọc Phú dành cho nhau cái ôm đầy tình cảm.

Hải Đỗ

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/vo-nam-danh-hai-kem-chong-20-tuoi-xuc-dong-ke-ve-nhung-song-gio-hon-nhan-512020128161743747.htm