Vợ mua xăng về tự sát khiến 4 người trong gia đình thương vong

Ngày 4//4/2018,Công an TP. Hạ Long thông tin ban đầu về vụ hỏa hoạn xảy ra trước đó trên địa bàn khiến 4 người thương vong là do đổ xăng tự sát.

Nguồn tin ban đầu từ cơ quan chức năng cung cấp, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy xảy ra 22h20' ngày 2/4/2018, tại ngõ 5, phường Cao Xanh (TP. Hạ Long) khiến 4 người bị thương, bước đầu xác định là bởi mâu thuẫn trong nợ nần dẫn đến tự sát.

Trước đó, khoảng 22h, ngày 2/4/2018, Phòng Cảnh sát PCCC số 3 (Cảnh sát PCCC tỉnh) nhận tin báo tại tầng 3 số nhà 48, ngõ 5, phường Cao Xanh (TP. Hạ Long) xảy ra vụ cháy. Chất cháy chủ yếu là vải, nhựa và xốp.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 4 người trong một gia đình thương vong đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ

Ngay sau đó đơn vị PCCC nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng người dân địa phương chữa cháy, cứu nạn. 4 người trong gia đình ông Cao Văn Cảnh (SN 1979) và vợ là bà Phạm Thị Thanh Mai (SN 1976) cùng 2 người con là Cao Gia Hân (SN 2008) và Cao Bá Thành (SN 2011) đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh .

Vụ hỏa hoạn khiến làm 4 người trong một gia đình bị bỏng nặng; làm cháy 1 tivi, 1 máy tính bảng, một số quần áo và 1 chiếc đệm giường đôi.

Điều tra ban đầu, cơ quan chức năng cho biết, do mâu thuẫn, nợ nần, bà Mai đã mua xăng về tẩm vào người tự đốt.

Rất may, hỏa hoạn xảy ra được người dân phát hiện và báo lực lượng chức năng đến cứu kịp thời.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Vi deo cháy lớn ở Hội chữ thập đỏ Đắklắk, người dân hoảng loạn tháo chạy

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/vo-mua-xang-ve-tu-sat-khien-4-nguoi-trong-gia-dinh-thuong-vong-d125755.html